Cập nhật lúc : 10:43 PM, 16/01/2010

Kiểm soát Đông dược không rõ nguồn gốc:

Vẫn là muối bỏ biển

(VOV) - Nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng vẫn được lưu hành trong khi thanh tra y tế không đủ sức, đủ lực và quyền hạn kiểm tra những nơi không thuộc Sở Y tế cấp phép như kho chứa hàng hóa…

Mặc dù thời gian qua các ngành chức năng trên cả nước liên tục phát hiện và xử lý các cơ sở kinh doanh thuốc, khám - chữa bệnh, bán thuốc đông y không đảm bảo chất lượng, nhưng đến nay các loại Đông dược không đảm bảo chất lượng vẫn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người bệnh. Điều này cho thấy, công tác quản lý cơ sở kinh doanh thuốc, khám - chữa bệnh, bán thuốc Đông y còn bị buông lỏng.

Kết quả kiểm tra gần đây của cơ quan chức năng một lần nữa "báo động" về thực trạng phức tạp của thị trường Đông dược trên cả nước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh Đông dược và thuốc y học cổ truyền vi phạm Tiêu chuẩn Dược Việt Nam tại địa bàn các quận 10, quận 5, quận 11, Tân Bình, Gò Vấp. Các vi phạm như: kho chứa dược liệu không đạt điều kiện vệ sinh, độ ẩm nên dễ mốc, biến chất; cơ sở không xuất trình được hoá đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá; không có số đăng ký lưu hành; không thực hiện niêm yết giá thuốc theo qui định...

Ông Đặng Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng thanh tra liên ngành, trong đó có cả quản lý thị trường, kiểm tra thực tế các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, lập biên bản và thu hồi sản phẩm vi phạm”.

Còn tại Hà Nội, kết quả kiểm tra các phòng khám Đông y Trung Quốc trên địa bàn cho thấy, 7 trong số 9 cơ sở bị kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, vấn đề bức xúc mà cộng đồng phản ánh về các phòng khám Đông y Trung Quốc trong thời gian qua là phòng khám quảng cáo không đúng sự thật hoặc quá nội dung cho phép. Với lỗi vi phạm về quảng cáo, theo quy định bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, nhưng để phát hiện được sai phạm ở các phòng khám Đông y nói riêng, cũng như các cơ sở hành nghề y nói chung thì mỗi người dân phải cùng giám sát, tố cáo vi phạm. Các ngành liên quan cũng phải có trách nhiệm cùng ngành y tế trong công tác này.

Về việc kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh Đông y, ông Phạm Vũ Khánh, Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế cho biết: “Mỗi cơ sở đều có hội đồng kiểm định, đoàn kiểm tra sẽ căn cứ vào đó để kiểm tra. Hình thức kiểm tra là theo xác xuất. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện lô hàng không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi thông báo cho các cơ sở không nhận những lô hàng đó”.

Theo Vụ Y Dược cổ truyền, trong năm qua, cơ quan chức năng phát hiện gần 700 cơ sở hành nghề y dược tư nhân vi phạm các quy định Nhà nước phải xử lý. Tuy nhiên, thực tế, công tác quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc, khám - chữa bệnh, bán thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng còn gặp nhiều khó khăn do danh mục thuốc Đông y được phép lưu hành vẫn chưa hoàn chỉnh và không được cập nhật.

Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra cơ sở kinh doanh và khám - chữa bệnh bằng Đông y. Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng không triển khai quyết liệt thì thị trường dược liệu của Việt Nam sẽ trở thành nơi tiêu thụ thứ phẩm và phế phẩm của thị trường Đông dược nước ngoài. Vì vậy, việc siết chặt hoạt động quản lý với các cơ sở kinh doanh thuốc, khám - chữa bệnh, bán thuốc Đông y là điều cần thiết nhằm bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi cho người bệnh./.

Minh Long

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu