Cập nhật lúc : 11:34 AM, 16/03/2010

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Vì Mourinho, vì nước Ý

(VOV) - Cả Inter Milan và Chelsea đều là những thế lực ở giải quốc nội. Nhưng nhiệm vụ của Mourinho cũng như Ancelotti đều là Champions League. Có lẽ sau trận đấu này, sẽ chỉ có một nụ cười cho người chiến thắng.

Sau Calciopoli, Inter bỗng trở thành một thế lực bất khả xâm phạm tại Lega Calcio.  Thế nhưng tại đấu trường danh giá nhất trời Âu, Inter vẫn còn quá vô duyên và chưa từng bước qua nổi vòng 16 đội trong 3 mùa giải trở lại đây.

Khi ông chủ Morrati đưa Jose Mourinho về với Giuseppe Meazza, mục tiêu của ông không phải là Scudetto (Inter đã có 4 Scudetto liên tiếp), mục tiêu của nhà tỷ phú này đó chính là chiếc cúp bạc danh giá. Mùa trước, Inter phải ngậm trái đắng khi thất bại trước MU với tổng tỷ số 0-2. Mùa giải này, con đường để phá cái dớp có vẻ sáng sủa hơn, khi ở trận lượt đi, họ đã có một lợi thế nhỏ khi đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở sân nhà.

Jose Mourinho vẫn nở nụ cười khi trở lại mái nhà xưa (ảnh UEFA)

Nhưng chính cái lợi thế nhỏ nhoi đó đang là sức ép cho họ. Inter đã có sự chuẩn bị không hề tốt trước trận đấu sinh tử này. Trận thua 1-3  trước “voi còi” Catania ở vòng đấu trước khiến họ chỉ cách Milan 1 điểm trên bảng xếp hạng. Vậy là tại cả Serie A và Champions League, Inter đều chịu sức ép. Đây mới là lúc để thể hiện tư cách của một ông lớn.

Inter đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận lượt về (ảnh UEFA)

Bên kia chiến tuyến, đại gia thành London Chelsea hy vọng về Champions League cũng không kém gì Inter. Mang về băng ghế chỉ đạo Ancelotti, một người Ý, chắc hẳn ông chủ người Nga cũng không chỉ  muốn dừng tại Premier League.

Sự khủng hoảng ở vị trí thủ môn cũng là đe dọa lớn cho khung thành bên phía Chelsea, Ancelotti phải dùng đến thủ môn số 3 là Turnbull khi cả Petr Cech và Hilario đồng loạt chấn thương. Sự trở lại của Zhirkov hay Deco chưa thể bù lại  việc thiếu hụt Bosingwa, Ashley Cole, Essien hay Carvalho.

Đêm nay, tại Stamford Bridge sẽ là hàng loạt những cuộc đối đầu. Của Serie A và Premier League, của Mourinho và Ancelotti và kể cả suất dự Champions League vào mùa giải năm sau cho Serie A. Sẽ chẳng có một lời bào chữa nào cho thất bại, nếu Inter bị loại chắc chán vị trí của Mourinho sẽ lung lay .

Ross Turnbull sẽ là người gác đền cho Chelsea trong trận đấu đêm nay (ảnh UEFA)

Chelsea thiếu hụt lực lượng, Inter có một chút lợi thế. Vậy tại sao họ không vì chính họ, vì Mourinho và vì cả nước Ý nữa. Làm được không Nerazzurri?

Tại một trận đấu khác, Sevilla đang tràn trề cơ hội lọt vào Tứ kết khi được thi đấu lượt về trên sân nhà. Tại trận lượt đi tại nước Nga trước CSKA Moscow, đại diện xứ sở Bò tót đã có trận hòa kiên cường 1-1. Kết quả này cùng với việc có được bàn thắng trên sân khách là lợi thế vô cùng lớn đối với Sevilla./.

Quang Trung

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng