Sáng 16/11, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ireland khai mạc tại Hà Nội. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ của chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển-IDEAS” của Chính phủ Cộng hòa Ireland dành cho Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu tại diễn đàn. 10 doanh nghiệp ICT đến từ Ireland và đông đảo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam trao đổi kinh nghiệm tại diễn đàn.
Trọng tâm của diễn đàn là tạo mối quan hệ đối tác giữa các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Ireland và Việt Nam và đưa sản phẩm ICT cũng như công nghệ mới vào Việt Nam.
Bà Đại sứ Ireland tại Việt Nam Maeve Collins đánh giá cao kết quả hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực đặc biệt là ICT và hy vọng sự ủng hộ tích cực, hiệu quả của Chính phủ Việt Nam đối với sự hợp tác này.
Tại phiên khai mạc diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Ireland. Đề xuất này đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ủng hộ.
Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, tỷ lệ công nghiệp điện tử của Việt Nam mới chiếm 5% trong tổng số 41% giá trị công nghiệp của cả nước. Việt Nam muốn có giá trị gia tăng cao hơn thì phải tập trung vào công nghệ. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả. Điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam có đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp ICT thế giới nói chung và của Ireland nói riêng hay không. Vai trò của Chính phủ là đảm bảo logistic, thanh toán và ổn định kinh tế vĩ mô.
Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Vinasa cũng cung cấp tới các doanh nghiệp Ireland tiềm năng phát triển thị trường ICT tại Việt Nam. Theo ông Bình, nền công nghiệp ICT Việt Nam chưa phát triển nhưng lại có rất nhiều tiềm năng, với qui mô dân số 87 triệu dân, trong đó có khoảng 300.000 công nhân công nghệ thong tin lành nghề, doanh thu hàng năm của lĩnh vực ICT đã lên tới con số hàng tỷ USD…
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ireland (VIBF) là một hợp phần được thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển khu vực tư nhân của Việt Nam.
Diễn ra trong 2 ngày (16-17/11), diễn đàn lần thứ nhất được hy vọng sẽ khởi đầu cho sự phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phần mềm giữa doanh nghiệp hai nước./.