Cập nhật lúc : 7:04 PM, 08/06/2009

Việt Nam cần minh bạch hơn trong các sáng kiến chống khủng hoảng

Cầu Bãi Cháy được xây dựng bằng vốn ODA của Nhật Bản

(VOV) - Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam hôm nay bế mạc với các khuyến nghị về sáng kiến chống khủng hoảng; vấn đề việc làm và sản xuất của khu vực tư nhân trong nước

Hôm nay (8/6), tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam; Ảnh hưởng tới xã hội do suy giảm kinh tế và chính sách của Chính phủ; Quản trị công và chống tham nhũng; Thay đổi khí hậu: Thích nghi và giảm thiểu rủi ro; Hài hòa hóa và hiệu quả viện trợ.

Được tổ chức trong bối cảnh cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây những ảnh hưởng sâu sắc đối với toàn xã hội, nhất là người lao động, được xác định là bộ phạn phải chịu tổn thương nhiều nhất, các nhà tài trợ đặc biệt quan tâm đến các chính sách của Việt Nam, nhằm sử dụng các nguồn viện trợ một cách hài hòa, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Đáp ứng sự quan tâm của các nhà tài trợ, đại diện các Bộ: Kế hoạch-Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Thanh tra Chính phủ… đã đưa ra những thông tin mới nhất về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, tình hình và kết quả sử dụng vốn ODA trong thời gian qua.

Đại diện Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, một lần nữa khẳng định quan điểm phát triển bền vững và tôn trọng các cam kết quốc tế của Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nêu rõ: Chính sách nhất quán của Việt Nam là kiên trì đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngay trong thời điểm khó khăn này, khi mà nhiều nước quay lại với chính sách bảo hộ, đóng cửa, Việt Nam vẫn quyết tâm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc đường lối trên.

Đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc đã đánh giá cao các thông tin và những lời giải thích của Chính phủ Việt Nam đối với các câu hỏi của các nhà tài trợ, và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Chính phủ trong giai đoạn kinh tế đầy bất ổn như hiện nay. Ông Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản, nhà tại trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, cho biết trong cuộc đàm phán song phương với Việt Nam hồi giữa tháng 5 vừa qua, hai bên đã thảo luận về các dự án hợp tác trong thời gian tới. Tại cuộc đàm phán, Nhật Bản tập trung đánh giá về triển vọng của tất cả các dự án. Hy vọng, trong tuần tới, Nhật Bản sẽ công bố chính thức các dự án tài trợ trong năm nay. Nhật Bản đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống tham nhũng và sẽ tiếp tục hợp tác với các bạn để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ODA cho Việt Nam. Phía Nhật Bản cũng tin rằng, những chuyến thăm sắp tới của các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Các nhà tài trợ cũng ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã tiến hành bước đi táo bạo để đáp trả cuộc khủng hoảng tài chính thông qua việc đưa ra 3 gói kích cầu và thực hiện nhiều sáng kiến để giảm thiểu tác động xã hội của cuộc khủng hoảng đối với nghười nghèo, bao gồm các quyết định ưu tiên nguồn quỹ phát triển cho 61 huyện nghèo nhất nước. Tuy vậy, các nhà tài trợ cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam cần có một vài bước đi cẩn trọng, vì cuộc khủng hoảng vẫn đang ở phía trước. Trong số các khuyến nghị đó, việc minh bạch hơn trong các sáng kiến chống khủng hoảng; quan tâm hơn đến việc làm và sản xuất của khu vực tư nhân trong nước là những điều cần thiết trước mắt.

Hội nghị đã khép lại với sự đồng thuận cao của các nhà tài trợ, đồng thời sẽ  tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế, sớm thoát khỏi khủng hoảng và mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia tích cực và được hưởng lợi đầy đủ từ quá trình phát triển.

Từ năm 2003 đến nay, có hơn 50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang cung cấp ODA cho Việt Nam, với số vốn cam kết gần 50 tỷ USD./.

Đình Tuấn – Bích Tâm

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu