Sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam 2009” được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân Mỹ. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ đã có cuộc trò chuyện với ông Frank Gordan - cựu Thị trưởng thành phố San Francisco.
PV: Ông nhận có nhận xét gì về việc Việt Nam tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam 2009”?
Ông Frank Gordan: Thật ấm lòng khi chứng kiến một Đoàn đại biểu lớn do một Phó Thủ tướng Việt Nam dẫn đầu sang thành phố San Francisco tham dự sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam 2009”.
Sự hiện diện của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại thành phố Francisco thể hiện được thiện chí và nhiệt huyết của nhân dân Việt Nam sẵn sàng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
Về cá nhân, tôi hết sức tự hào bởi trước kia mối quan hệ Mỹ - Việt mới như là một ngọn lửa le lói nhưng giờ đây mối quan hệ ấy đã thực sự trở thành ngọn đuốc và tôi tin chắc rằng ngọn đuốc ấy sẽ rực cháy. “Gặp gỡ Việt Nam” đã chứng minh cho chúng ta thấy điều ấy.
PV: Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nói chung và với bang California nói riêng trong những năm gần đây?
Ông Frank Gordan: Tôi đã từng gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông sang thăm Mỹ và đến San Francisco. Lúc đó, tôi đang là Thị trưởng thành phố. Trong cuộc trò chuyện với tôi, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói rằng, Tổng Lãnh sự đầu tiên của Việt Nam sẽ được mở tại thành phố San Fransisco (Mỹ). Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng quả thật, hai năm sau lời tuyên bố của ông, Tổng Lãnh sự Việt Nam đã được xây dựng tại đây.
Sau sự kiện Việt Nam thành lập Tổng Lãnh sự tại San Francisco, chúng tôi đã kết nghĩa với TP.HCM. Quan hệ giữa hai thành phố đã có nhiều phát triển trong thời gian qua.
Tại bang California, có rất nhiều người Việt Nam sinh sống ở thung lũng Silicon, quận Cam và các khu vực lân cận thành phố San Fransisco. Cũng chính nhờ mối liên kết giữa hai bên mà những người Việt sinh sống ở đây có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin về Việt Nam, sự phát triển về văn hóa, xã hội và những bước đột phá mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế của quê hương.
PV: Theo ông, qua sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam”, người dân Mỹ nói chung và Thành phố San Francisco nói riêng nhận được thông điệp gì từ phía Việt Nam?
Ông Frank Gordan: Trước đây, sự hợp tác giữa hai bên là trao đổi văn hóa, thông tin và thư viện. Còn tại thời điểm này, sự hợp tác về mặt kinh tế đang phát triển mạnh. Chúng tôi coi Việt Nam là đất nước năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một đất nước rất nhiệt huyết, cần cù và đang tiến rất nhanh về phía trước. Qua sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” được tổ chức, các bạn đang phát ra một tín hiệu: “Việt Nam sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón bạn bè, sẵn sàng là đối tác kinh tế quan trọng với các nước trên thế giới./.
PV: Xin cảm ơn ông!./.