Không phải không có lý do để chúng ta đưa ra mục tiêu trở thành một nước mạnh về công nghệ thông tin vào thời điểm này. Theo xếp hạng của Liên minh Viễn thông quốc tế, hiện đại Việt Nam đang đứng thứ hạng thứ 92. Nếu chia khoảng gần 200 thành viên của Liên Hợp Quốc thành 3 nhóm về công nghệ thông tin là nhóm khá, nhóm trung bình và nhóm yếu, mỗi nhóm khoảng 60 – 70 quốc gia, thì hiện tại chúng ta vẫn thuộc nhóm trung bình.
Theo mục tiêu của “Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về viễn thông và công nghiệp công nghệ thông tin”, đến năm 2015, nước ta sẽ đứng khoảng thứ 70, nghĩa là sẽ tăng 18 bậc trong vòng 6 năm. Đây sẽ là bước chuyển biến lớn khi chúng ta rời bỏ nhóm nước có vị thế trung bình để gia nhập nhóm có trình độ phát triển khá về công nghệ thông tin.
Hạ tầng truyền thông-một trong 4 trụ cột về công nghệ thông tin là lĩnh vực mà chúng ta đạt được nhiều bước tiến nhảy vọt trong 10 năm trở lại đây, đưa Việt Nam luôn nằm trong danh sách những thị trường viễn thông có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, mật độ điện thoại của cả nước hiện đã đạt trên 129 máy/100 dân, tương đương với các thị trường phát triển như Hàn Quốc, Hồng Kông. Số người sử dụng Internet hiện cũng đạt hơn 21 triệu người, đạt tỷ lệ 21,14% dân số. Những công nghệ hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực viễn thông như kết nối Internet tốc độ cao ADSL, mạng thế hệ mới NGN đối với điện thoại cố định, mạng thế hệ thứ 3 (3G) đối với di động đều đã được triển khai ở Việt Nam. Cùng với hạ tầng truyền thông thì công nghiệp công nghệ thông tin, nhất là công nghiệp phần mềm và nội dung số cũng là một điểm sáng của lĩnh vực công nghệ thông tin nước nhà.
Trong gần 10 năm trở lại đây, công nghiệp công nghệ thông tin luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở mức 20-30%/năm, tổng doanh thu toàn ngành năm 2008 đạt 4,74 tỷ USD, được xác định là một ngành mũi nhọn của nền kinh tế trong thời gian tới.
Ứng dụng công nghệ thông tin cũng có những chuyển biến rõ nét, nhất là trong khối các cơ quan quản lý Nhà nước. Đến nay hầu hết các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đều đã có website để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, người dân, ngoài ra đã bước đầu triển khai các dịch vụ hành chính công trên mạng như đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sử dụng đất, kê khai thuế điện tử, hải quan điện tử…
Báo cáo Thông tin và Truyền thông năm 2009 do Ngân hàng thế giới vừa công bố tháng 6 vừa qua cũng ghi nhận kết quả này khi Việt Nam được đánh giá là một điển hình về thành quả ứng dụng công nghệ thông tin tốt hơn so với thu nhập thực tế.
Công nghệ thông tin sẽ thực sự phục vụ cuộc sống
Qua những nghiên cứu về hiện trạng phát triển của viễn thông, công nghệ thông tin 15 năm qua, xu hướng phát triển của công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin thế giới trong thời gian tới, kinh nghiệm phát triển của các nước đi trước, các chuyên gia đều thống nhất 10 năm sắp tới sẽ là giai đoạn quan trọng để công nghệ thông tin, truyền thông nước ta có thể biến những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất, dựa trên lợi thế về lực lượng lao động trẻ, sáng tạo và thông minh.
Mục tiêu trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin sẽ không dừng lại ở những con số như lọt vào tốp 70 quốc gia đầu tiên, doanh thu toàn ngành đạt trên 15 tỷ USD, mà quan trọng hơn là công nghệ thông tin sẽ thực sự phục vụ cuộc sống và nhu cầu hàng ngày của người dân, mọi công dân có thể sử dụng thiết bị thông tin và kết nối băng thông rộng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sử dụng các dịch vụ công của chính phủ điện tử sâu rộng tới mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Để đạt được mục tiêu đó, công nghệ thông tin-truyền thông sẽ phải tập trung nguồn lực trên cả 4 trụ cột là hạ tầng truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực công nghệ thông tin với những định hướng cụ thể khác nhau. Hạ tầng viễn thông sẽ tập trung phát triển hạ tầng băng thông rộng công cộng; Ứng dụng công nghệ thông tin vẫn theo hướng gia công cho các tập đoàn đa quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới, ưu tiên đầu tư cho phát triển những sản phẩm phần mềm và nội dung số có sáng tạo của Việt Nam để tiếp tục khẳng định vị trí trong nước, tạo lập thị trường xuất khẩu quốc tế với doanh thu ngày càng tăng.
Nhân lực công nghệ thông tin- trụ cột có nhiều hạn chế nhất so với 3 trụ cột còn lại sẽ được đầu tư mạnh với cam kết đầu tư 900 tỷ đồng trong vòng 5 năm tới của Chính phủ, trong đó tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thời gian 7 năm không phải là dài, và để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một nước mạnh về công nghệ thông tin, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tin tưởng vào thành công phía trước để cùng nỗ lực phấn đấu, đưa viễn thông và công nghệ thông tin lên một tầm cao mới, đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển của đất nước. Theo lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, đây hoàn toàn là niềm tin có thật, cộng với quyết tâm thực hiện không chỉ từ lợi thế nguồn nhân lực mà còn nhờ sức mạnh văn hóa, ý thức dân tộc”./.