Không nằm ngoài dự đoán, với những môn thế mạnh ra quân trong các trận chung kết ngày hôm nay (17/12), đoàn Việt Nam đã có những bức phá ngoạn mục.
**Đầu tiên là những tấm HCV của môn Pencak Silat. Trong 7 nội dung chung kết có các VĐV Việt Nam tham dự, các võ sĩ của chúng ta đã mang về 6 tấm HCV ở các nội dung hạng 45 hạng 45 kg - nữ, của Lê Thị Phi Nga khi chị VĐV nước chủ nhà trong trân chung kết.
Tấm HCV thứ 2 trong ngày cũng được VĐV Nguyễn Bá Trình (đối kháng 55kg nam) đem về khi hạ võ sĩ người Indonesia Pujo Janoko.
 |
| Wushu có một ngày thi đấu thành công - ảnh Thanh niên |
Sau 2 tấm HCV của Phi Nga và Nguyễn Bá Trình, Pencak Silat còn có thêm 4 tấm HCV nữa của Huỳnh Thị Thu Hồng (hạng 55kg kg nữ), Trương Văn Mạo (hạng cân dưới 75 kg nam), Nguyễn Thị Phương Thúy (hạng cân 65kg nữ); Vũ Thế Hoàng (hạng 80kg nam). Lê Thị Hồng Ngoan kết thúc một ngày thành công của Pencak Silat bằng chiếc HCV ở hạng cân 75kg nữ.
Ngoài những tấm HCV giành được thì Pencak Silat còn có 1 tấm HCB của Trần Văn Toàn khi anh thua võ sĩ người Thái Lan Khansakorn trong trận chung kết hạng cân 55kg nam.
Như vậy, kết thúc SEA Games 25, pencak silat Việt Nam giành 6 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra.
** Sau những kết quả không như mong đợi, Wushu Việt Nam cũng làm nên một “cơn mưa vàng” khi giành thắng lợi tuyệt đối trong 5 nội dung thi ngày hôm nay. Đỗ Thị Nhàn là người đầu tiên đem về cho Wushu Việt Nam tấm HCV ở ngày thi đấu thứ 9 khi chị giành thắng lợi trước võ sĩ nước chủ nhà ở nội dung tán thủ hạng cân 45kg của nữ. Trong nội dung tán thủ hạng cân 48kg nam Trần Văn Kiên đã hạ đối thủ người Indonesia để đem về chiếc HCV thứ hai cho Wushu trong ngày thi đấu hôm nay.
Đến cuối buổi sáng Nguyễn Thúy Ngân (hạng cân 52kg nữ), Tân Thị Ly (hạng cân 56kg nữ) và Vương Đình Khanh (hạng cân 70kg nam) đã kết thúc một ngày bội thu cho Wushu với 3HCV ở các nội dung thi đấu của mình. Như vậy, Wushu đã đóng góp cho đoàn Việt Nam thêm 5HCV.
** Tại 4 nội dung thi chung kết của môn vật ở nội dung vật tự do, đoàn TTVN đã không để lọt bất kỳ một HCV nào cho đội bạn khi cả 4 võ sĩ của Việt Nam đã giành gọn 4 tấm HCV. Chiến công đó thuộc về các võ sĩ Nguyễn Huy Hà (hạng cân 55 kg), Phạm Đức Khang (hạng cân 50 kg), Nguyễn Thế Anh (hạng cân 60 kg) và Hà Văn Hiếu (hạng cân 120 kg).
** Ở môn thi điền kinh, Nguyễn Đình Cương và Trương Thanh Hằng đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình ở khu vực khi lần lượt đem 2HCV ở các nội dung 1.500m nam và 1.500m nữ.
Một chút tiếc nuối cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ, các VĐV Việt Nam đạt thành tích 44 giây 82 để thua các VĐV Thái Lan 44 giây 58 đành nhận HCB.
1 chiếc HCB ở nội dung nhảy sào nữ của Lê Thị Phương. Thành tích của Phương là 3m90, kém đối thủ người Indonesia 25cm.
Ngoài ra, điền kinh Việt Nam còn có 2 HCĐ của Bùi Thị Hiên (1.500 nữ)
Đây cũng là chiếc HCV thứ 7 dành cho điền kinh Việt Nam: Vũ Thị Hương (100m, 200m); Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương (800m và 1.500m nam, nữ), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp).
** Judo Việt Nam có 2HCV của Bùi Thị Hòa (hạng cân 63kg nữ) và Nguyễn Thị Như Ý (78kg nữ) Nguyễn Thị Thu Loan nhận HCB hạng trên 78 kg nữ.
** Nguyễn Thị Quỳnh (lặn vòi hơi chân vịt 200m nữ) cũng mang tấm HCV cuối cùng trong ngày về cho đoàn TTVN.
** Ngoài những tấm HCV giành được, trong ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam còn giành được 6 chiếc HCB của Bùi Tuấn Anh ở môn vật hạng cân 66kg, võ sĩ quyền Anh Phạm Sơn Tùng (hạng cân 64kg), đồng đội súng ngắn thể thao nữ, Nguyễn Hoàn Hảo (nội dung 200m vòi hơi chân vịt nam), Phạm Văn Tiến và nội dung tiếp sức 4x100m chân vịt đôi nữ, Lê Thị Phương (nhảy sào nữ),
Đáng tiếc nhất là môn bóng đá nam. Dù được đánh giá trên cơ, nhưng Việt Nam đã thất thủ 0 - 1 trước Malaysia và nhận HCB
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 9 của đại hội đoàn Việt Nam đang tạm vươn lên dẫn đầu với 81 HCV, đứng sau là đoàn Thái Lan với 80 HCV./.
Bảng tổng sắp HC tính đến ngày 17/12:
|
TT
|
Quốc gia
|
HCV
|
HCB
|
HCĐ
|
Tổng HC
|
|
1
|
Việt Nam
|
81
|
67
|
57
|
205
|
|
2
|
Thái Lan
|
80
|
79
|
93
|
252
|
|
3
|
Indonesia
|
38
|
51
|
69
|
158
|
|
4
|
Malaysia
|
38
|
38
|
58
|
134
|
|
5
|
Philippines
|
37
|
32
|
48
|
116
|
|
6
|
Singapore
|
33
|
29
|
34
|
96
|
|
7
|
Lào
|
30
|
25
|
47
|
102
|
|
8
|
Myanmar
|
10
|
21
|
37
|
68
|
|
9
|
Campuchia
|
3
|
10
|
25
|
38
|
|
10
|
Brunei
|
1
|
1
|
8
|
10
|
|
12
|
Đông Timor
|
0
|
0
|
3
|
3
|