Ngày 1/7, tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về diễn đàn các thị trường mới nổi đã kết thúc sau 3 ngày thảo luận về những thách thức và đề xuất các giải pháp thích hợp giúp các nền kinh tế mới nổi vượt qua những khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn.
Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc hội nghị, ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng chủ trì diễn đàn khẳng định, những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô được trình bày tại Hội nghị cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng, các nước trong những thị trường mới nổi có thể học hỏi kinh nghiệm này ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Haruhiko Kuroda, Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục giảm lạm phát.
Cùng quan đểm này, ông Sugata Ghosh - Phó chủ tịch Công ty xuất bản SAGE Ấn Độ cũng cho rằng, Việt Nam phải thận trọng với đầu tư tài chính gián tiếp: "Khi có vấn đề thì đây sẽ là luồng vốn rút khỏi đất nước đầu tiên, cần theo dõi sát sao những diễn biến để tránh một cú sốc". Việt Nam nên đồng thời đầu tư cho sản xuất chứ không chỉ riêng phát triển dịch vụ. Theo ông, ngoại trừ Trung Quốc thì các nền kinh tế đang nổi đều sẽ giảm tốc độ tăng trưởng trong năm nay, nhưng Việt Nam trong vài ba năm tới vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Các đại biểu đều cho rằng, để vượt qua những thách thức hiện tại và đóng vai trò lớn hơn nữa trên thế giới, các thị trường mới nổi cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề về phát triển thị trường tài chính, thu hẹp sự chênh lệch thu nhập và những tác động của biến đổi khí hậu.
Hội nghị cũng đã khuyến nghị các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam cần nhận thức tốt và giám sát chặt những biến động bên ngoài để áp dụng chính sách phù hợp, bảo đảm sự tăng trưởng ổn định ở mỗi nước./.