Cập nhật lúc : 7:53 PM, 12/01/2010

Việt Nam vẫn triển khai kế hoạch tiêm vaccine cúm A/H1N1

(VOV) - Trước khi triển khai tiêm vaccine, Bộ Y tế sẽ tiến hành thử nghiệm độ an toàn của vaccine

Hội đồng châu Âu vừa quyết định mở cuộc điều tra về việc dư luận cho rằng các công ty sản xuất Dược phẩm đã tác động để WHO thổi phồng dịch cúm A/H1N1 lên thành đại dịch nhằm bán thuốc và vaccine. Ngay lập tức, WHO lên tiếng bác bỏ nhận định này.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết, Việt Nam vẫn triển khai kế hoạch tiêm vaccine cúm A/H1N1.

Chiều nay (12/1), Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cho 1 bệnh nhân cúm A/H1N1 nặng ra viện. Đó là chị Phạm Thị Lan Anh, 24 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Những ngày cuối năm 2009, khi đang mang thai tuần thứ 39, chị bị sốt lên tục, đau mỏi toàn thân và khó thở tăng dần, được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xét nghiệm và kết luận nhiễm cúm A/H1N1, nguy cơ tử vong cao.

Tình trạng bệnh ngày một nặng nên chị được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai chiều ngày 3/1. Hơn 1 tuần điều trị tích cực tại đây, chị Lan Anh và cháu bé được cứu sống. Bà Lê Thị Phương (mẹ chị Lan Anh) không giấu nổi niềm vui khi con cháu mình đã qua cơn nguy hiểm và nay “mẹ tròn con vuông”. Bà nói: “Con tôi bị sốt từ ngày 29/12 và phải chuyển viện nhiều lần. Hôm nay tôi mới thở phào. Trong lúc con tôi nằm bệnh viện, chúng tôi đều phải cách ly, luôn tuân thủ tuyệt đối theo chỉ định của bác sỹ”.

Đến nay, trên thế giới có khoảng 13.000 người tử vong do cúm A/H1N1. Tại Việt Nam, hơn 50 người chết vì dịch bệnh này. Tuy dịch có chiều hướng giảm nhưng vẫn có nhiều ca biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao. Tiến sỹ Đặng Quốc Tuấn, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp điều trị và cứu sống nhiều bệnh nhân cúm A/H1N1 cho biết: “Làm hồi sức tích cực, chúng tôi chỉ quan tâm đến từng ca bệnh. Bệnh nhân nặng mới vào đây. Cúm thường, cúm H1N1 hay cúm H5N1 đều phải điều trị tích cực, chúng tôi sẵn sàng trong mọi tình huống”.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết: đại diện WHO đã bác bỏ cáo buộc cho rằng, dịch cúm A/H1N1 bị thổi phồng thành đại dịch, khi trao đổi với báo chí. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn gửi thư cho WHO yêu cầu có văn bản xác nhận thông tin này. Đồng thời, đề nghị WHO sớm đưa ra khuyến cáo để Việt Nam tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch cúm A/H1N1.

Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nêu rõ: Việt Nam vẫn triển khai kế hoạch tiêm vaccine cúm A/H1N1 và sẵn sàng tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine phòng cúm A/H1N1 do WHO viện trợ đợt 1.

Tiến sỹ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết trước khi triển khai tiêm vaccine, Bộ Y tế sẽ tiến hành thử nghiệm độ an toàn của vaccine cúm A/H1N1. Tiến sỹ Nguyễn Huy Nga nói: “Khi nào có vaccine, chúng tôi sẽ tiêm ngay cho tất cả phụ nữ có thai. Những người đã mắc cúm A/H1N1 thì không thuộc diện tiêm nữa”./.

Văn Hải- Lại Hoa

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu