Có thể nói Festival biển 2006 sẽ không chỉ là một hoạt động văn hoá lịch sử mà còn là chương trình lớn về văn hoá, đồng bộ và hoành tráng. Chúng tôi mong muốn từng bông hoa trang trí đường phố đến những công trình, sân khấu phục vụ cho Festival đều là sản phẩm của du lịch, làm sao để du khách đến với Festival biển này cảm nhận được phong cách của Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua những chi tiết nhỏ nhất như thế. Phóng viên VOVNews phỏng vấn ông Võ Ngọc Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng tiểu ban tuyên truyền Festival Biển 2006 trước lễ khai mạc Festival vào ngày 11/4.
PV: Festival Biển 2006 diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chủ đề “Thân thiện và ấn tượng”. Vậy xin ông cho biết mục đích và những thông điệp mà Ban tổ chức muốn gửi tới du khách trong và ngoài nước cũng như nhân dân Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua chủ đề đó?
 |
| Ông Võ Ngọc Minh |
Ông Võ Ngọc Minh: Đây là lần đầu tiên Festival Biển được tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi đến mọi du khách trong và ngoài nước một thông điệp: Bà Rịa-Vũng Tàu là một điểm đến ấn tượng và thân thiện với mọi du khách. Chủ đề ấn tượng và thân thiện sẽ là tiêu chí bao trùm lên mọi hoạt động của Festival lần này.
Ấn tượng ở đây được thể hiện từ những dịch vụ phục vụ lễ hội cho đến phong cách phục vụ của từng người dân, từng doanh nghiệp của tỉnh đối với du khách và các đối tác đầu tư. Có thể nói Festival biển 2006 sẽ không chỉ là một hoạt động văn hoá lịch sử mà còn là chương trình lớn về văn hoá, đồng bộ và hoành tráng. Chúng tôi mong muốn từng bông hoa trang trí đường phố đến những công trình, sân khấu phục vụ cho Festival đều là sản phẩm của du lịch, làm sao để du khách đến với Festival biển này cảm nhận được phong cách của Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua những chi tiết nhỏ nhất như thế. Đây cũng là cơ hội để Bà Rịa-Vũng Tàu quảng bá hình ảnh của mình với thế giới, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội theo hướng nhanh hơn, bền vững hơn như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã đề ra. Mục tiêu tổng quát của tỉnh trong 5 năm tới và đến năm 2015 là “Phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch và hải sản của khu vực và cả nước. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lễ hội này chúng tôi muốn giới thiệu với du khách, nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước thấy được thành tựu 20 năm đổi mới của Đảng ta được thể hiện bằng xương, bằng thịt, bằng sự đổi thay và phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu trong những năm qua.
PV: Vậy công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Festival 2006 đã được thực hiện đến đâu rồi thưa ông?
Ông Võ Ngọc Minh: Đến giờ phút này, chúng tôi đã chuẩn bị mọi cơ sở vật chất và đã tập huấn cho người dân ý thức được tầm quan trọng của lễ hội, coi đây là cơ hội đầu tiên ra mắt nhân dân trong và ngoài nước.
Đêm khai mạc và bế mạc sẽ được tổ chức ở trung tâm thành phố Vũng Tàu. Kịch bản lễ khai mạc do NSƯT Vũ Hoài sáng tác, NSND Trung Kiên, NSND Chu Thuý Quỳnh cố vấn và dàn dựng với 4 chương: Ký ức, Sắc màu và tiềm năng, Sức sống và Điểm hẹn tình yêu. Thời lượng dự kiến của chương trình khai mạc là khoảng 75 phút, trong đó phần hội được thể hiện rất đậm nét.
 |
| Bãi biển Vũng Tàu trước ngày khai hội |
PV: Vậy đâu là điểm nhấn của Lễ hội Festival Biển 2006, thưa ông?
Ông Võ Ngọc Minh: Lễ hội của chúng tôi vừa mang tính cách của vùng du lịch biển, vừa mang tính cách đồng bộ, hoành tráng nên không gói gọn vào một chủ đề riêng biệt về tiềm năng triển vọng, cơ hội đầu tư, du lịch... mà còn có cả những sinh hoạt dân gian và những hoạt động có ý nghĩa khác như triển lãm thư pháp, triển lãm ảnh về Bà Rịa-Vũng Tàu, triển lãm cổ vật, biểu diễn máy bay mô hình, lướt ván bằng dù, đặc biệt là có tổ chức lễ hội bắn súng thần công vào ngày khai mạc và bế mạc. Hoạt động này được diễn ra trong vòng 60 phút với các nghi thức duyệt binh trước khi khai hoả nhằm tái hiện hình ảnh những binh sĩ thời Nguyễn trong cuộc chiến đấu bảo vệ vùng đất cửa ngõ phía Nam của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong cả nước diễn ra hoạt động này.
Có thể nói với những hoạt động rất phong phú kéo dài trong suốt 1 tuần lễ, Festival Biển 2006 sẽ là một sân chơi có sức thu hút đối với hàng chục nghìn lượt khách tham gia, tạo không khí tưng bừng của lễ hội trên bãi biển. Riêng Lễ khai mạc và bế mạc Festival đã là một chương trình hoành tráng và ấn tượng, được chuẩn bị rất công phu và đầu tư thích đáng. Lễ khai mạc như một lời giới thiệu nhẹ nhàng về lịch sử, văn hoá, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu thay cho lời nhắn gửi, mời gọi du khách, nhà đầu tư và bạn bè gần xa hãy đến với vùng đất lành đầy hứa hẹn này.
PV: Xin cảm ơn ông!./.