Sáng 9/11, gần một tuần sau cơn lũ dữ đi qua, chúng tôi đến các vườn rau ở khu vực 6, 7, 8 thuộc phường Nhơn Phú, và đã chứng kiến hàng chục ha hành, ngò, cải xanh, xà lách, dưa leo, khổ qua… bị nước lũ chà xát, cuốn trôi, mất trắng toàn bộ.
Cơn lũ đi qua cũng là lúc các hộ trồng rau ở Nhơn Phú lâm vào cảnh khó khăn. Ông Võ Cam, 70 tuổi, chủ vườn rau ở khu vực 7 buồn rầu: "Mất trắng rồi chú ơi! Vườn rau của tôi rộng hơn 1.000m2, rau cấy được gần 1 tháng, sắp xuất bán; bây giờ chỉ còn lại xác cây rau lẫn bùn đất. Số tiền giống, phân bón, công làm đất hơn 1 triệu đồng đã đi theo dòng nước lũ. Tôi làm rau hơn 40 năm qua, chưa hề chứng kiến cảnh này bao giờ".
Sau khi lũ rút, ông Cam khẩn trương làm đất để sản xuất lại, nhưng do đất còn sũng nước nên phải chờ từ 10 đến 15 ngày nữa mới có thể thực hiện được. Cạnh đó, vườn rau cải, xà lách 2 sào của bà Nguyễn Thị Hiệp cũng chỉ còn lại một vài cọng lèo tèo bám đầy bùn non, phải phá bỏ để làm lại. Bà Hiệp rầu rĩ cho biết: "Nếu không có cơn lũ vừa qua, vào đầu tháng tới tôi đã có lứa rau bán, vậy mà ông trời không thương đã lấy đi tất cả. Bây giờ để tái sản xuất trở lại cũng không biết lấy đâu ra nguồn giống".
 |
|
Bà Nguyễn Thị Hiệp bên vườn rau xơ xác
|
Thời điểm sau lũ, giá hạt giống rau ở Nhơn Phú tăng khá cao, nguồn giống cũng khan hiếm làm cho việc khôi phục sản xuất càng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, giá hạt giống ngò đã tăng từ 45.000 đồng/bì (0,5kg) lên 65.000 - 75.000 đồng; giống hạt cải cũng tăng từ 14.000 đồng/bì lên 35.000 đồng; giống hành củ tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/kg…
Ở Nhơn Phú, ngay cả với cây rau má vốn chịu nước tốt cũng bị mất trắng do nước lũ ngâm, bùn đất bám đầy cành lá, mất khả năng hồi phục. Anh Huỳnh Văn Lâm, người trồng rau má ở khu vực 3, giọng đầy vẻ tiếc nuối: "Nếu không có cơn lũ dữ vừa qua, với diện tích 3 sào rau má, gia đình tôi có thu nhập ít nhất cũng 10 triệu đồng. Vậy mà còn gì nữa đâu…!".
Trên diện tích 3 sào rau của anh Lâm giờ đã có hơn một nửa diện tích đã bị thối gốc chết, số còn lại cũng đang tiếp tục thối rữa, không thể cứu vãn. Theo thống kê, gần 100% diện tích rau má (hơn 50 ha) ở phường Nhơn Phú đã bị hư hại hoàn toàn.
Ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú, cho biết: Cơn lũ bất thường vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ trồng rau trên địa bàn phường. Tất cả hơn 140 ha rau màu gieo trồng chuẩn bị bán đã bị mất trắng, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. Nhiều hộ gia đình hiện nay không còn khả năng để tái đầu tư sản xuất, rất mong UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp có chính sách hỗ trợ kịp thời về nguồn giống để bà con có điều kiện khôi phục sản xuất./.