Liên tiếp trong 2 năm 2010-2011, xuất khẩu túi xách đã ghi tên vào danh sách các mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD, riêng năm 2011 đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010. Còn trong tháng 1/2012, xuất khẩu túi xách, vali các loại đã đạt trên 120 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2011.
Ông Diệp Thành Kiệt, Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) cho biết, xuất khẩu túi xách có triển vọng lớn để phát triển trong những năm tới, do nhiều nhà nhập khẩu lớn trên thế giới đang gia công tại Trung Quốc bắt đầu dịch chuyển sang Việt Nam.
Thông tin từ Lefaso cho hay, hơn 50% trong 10 hãng túi xách nổi tiếng hàng đầu thế giới đang sản xuất tại Trung Quốc có ý định chuyển sản xuất túi xách qua Việt Nam. Nếu các doanh nghiệp trong nước biết chớp thời cơ, đầu tư nhà xưởng sản xuất đồng bộ, biết khai thác sự hỗ trợ kỹ thuật từ chính các đối tác nhập khẩu, thì xuất khẩu túi xách trong những năm tới sẽ làm nên chuyện lớn.
Với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 triệu USD trong năm 2011, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại sản phẩm da (Hà Nội) đang có tốc độ tăng trưởng mặt hàng này lớn nhất trong những năm gần đây.
Ông Đinh Quang Bào, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại sản phẩm da cho biết, thị trường cung cấp túi xách xuất khẩu đang có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, phần lớn các nhà nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ… đều chọn Trung Quốc, nhưng nay đã bắt đầu dịch chuyển sang Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.
Thuận lợi về thị trường, về khách hàng là vậy, nhưng xuất khẩu túi xách của Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi cảnh ăn đong về nguyên liệu, phụ kiện do ngành công nghiệp phụ trợ trong nước mới đáp ứng được 20%, các doanh nghiệp còn yếu về thiết kế mẫu mã…
Để đón đơn hàng từ các nhà nhập khẩu lớn dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, tận dụng tối đa cơ hội tăng trưởng xuất khẩu, ông Diệp Thành Kiệt cho rằng, mỗi doanh nghiệp cần tự lượng sức để có sự đầu tư phù hợp, thích ứng với tiêu chí của từng đối tượng khách hàng./.