Cập nhật lúc : 2:11 PM, 03/03/2010

Bảo đảm An toàn và Sức khỏe cho người lao động:

Ý thức của chủ và thợ có vai trò quan trọng

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp báo

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh: An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc là một trong những quyền của người lao động; Ý thức của chủ sử dụng lao động và người lao động đóng vai trò quyết định trong thực hiện quyền này.

Sáng 3/3 Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động- Phòng chống cháy nổ Trung ương tổ chức Họp báo về Tuần lễ Quốc gia lần thứ 12 năm 2010. Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động- Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm nay tổ chức từ 14-21/3/2010 tại Thành phố Thái Nguyên, với chủ đề “An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc- một trong những quyền của người lao động”.

Theo báo cáo của 63 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), trong năm 2009 đã xảy ra 6.250 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 6.421 người bị nạn, trong đó có 507 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 550 người chết, 1.221 người bị thương nặng. So với năm 2008, số vụ TNLĐ tăng 414 vụ (tăng hơn 7%), tổng số nạn nhân tăng 374 người (tăng 6,18%), số vụ TNLĐ chết người giảm 01 vụ và số người chết giảm 23 người.

Phân tích 135 biên bản điều tra các vụ TNLĐ cho thấy:
-
Loại hình cơ sở sản xuất xảy ra TNLĐ nhiều nhất là loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần có nguồn vốn khác trong nước, chiếm 61% tổng số vụ tai nạn và 61% số người chết.
-
Lĩnh vực sản xuất xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người nhất là lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công gnhiệp và công trình giao thông, chiếm hơn 51% tổng số vụ TNLĐ chết người.

Theo Cục An toàn Lao động, Bộ LĐTB&XH, các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động gồm: Người sử dụng lao động tổ chức lao động chưa tốt, không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, chưa huấn luyện an toàn lao động, thiết bị không bảo đảm an toàn; Người lao động vi phạm quy trình quy phạm an toàn lao động, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.v.v… Theo đó, số vụ TNLĐ có nguyên nhân do chủ sử dụng lao động tổ chức lao động chưa tốt chiếm hơn 14% số vụ, đồng thời, số vụ TNLĐ có nguyên nhân do người lao động vi phạm quy trình, quy phạm an toàn lao động cũng chiếm hơn 14% số vụ.

Chính vì vậy, phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ QG TW, khẳng định: Để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, ý thức của chủ sử dụng lao động và người lao động có vai trò quyết định. Chủ sử dụng lao động phải đầu tư, bảo đảm điều kiện làm việc, thiết bị bảo hộ lao động; người lao động phải có hiểu biết và chấp hành các quy định, quy trình về an toàn lao động. Có như thế, chúng ta mới giảm được số vụ tai nạn lao động, giảm người mắc bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe cho người lao động./.

Bích Đào

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu