Cập nhật lúc : 6:18 PM, 26/08/2010

Yên Bái: Tìm thấy xác nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất

(VOV) - Vị trí tìm được nạn nhân gần chân vết sạt đất, sâu đến 4m. Nạn nhân đã được chuyển đi chôn cất luôn do thi thể đang bị phân huỷ.  

Sáng 26/8, Đại tá Nguyễn Trung Thái, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, trưởng Ban Chỉ huy tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp tại xã Chế Cu Nha cho biết:  Lực lượng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cùng với công an, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương kết hợp với phương tiện máy móc, đặc biệt là sự hỗ trợ của 3 chú chó nghiệp vụ có khả năng tìm kiếm giỏi nhất Việt Nam được điều động từ trường kỹ thuật chó nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã đến địa điểm vụ sạt lở để tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy

Đúng 8h sáng 26/8, chó nghiệp vụ đã phát hiện chính xác mục tiêu. Cho đến 9h15, lực lượng tìm kiếm đã đào được xác nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt đất ngày 22/8, tên là Hảng Thị Sông, ở bản Thảo Chua Chải. Vị trí tìm được nạn nhân gần chân vết sạt đất, sâu đến 4m. Nạn nhân đã được chuyển đi chôn cất luôn do thi thể đang bị phân huỷ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Trung Thái, mặc dù thời tiết không thuận lợi đã làm cho lực lượng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, nhưng tỉnh sẽ quyết tâm tìm cho tới nạn nhân cuối cùng để phần nào an ủi những gia đình có người gặp nạn.

Thiếu tướng Lý A Sáng, Phó Tư lệnh quân khu 2 cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

** Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, từ chiều 25 đến sáng sớm 26/8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện mưa to kéo dài trên diện rộng.

Theo thống kê của Đội quản lý đường bộ 2 (Công ty Quản lý xây dựng đường bộ II) đã có ít nhất 42 điểm sạt lở, với khối lượng sat lở gần 9.600 đất đá, trong đó có 2 điểm sạt lở lớn gây ách tắc cục bộ, tại Km 299 + 200 (thuộc địa phận thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh) và Km 303 + 700 (đoạn thuộc xã Hưng Thịnh) và sạt 6 vị trí ta luy âm (với tổng chiều dài là 51 m).

Tắc đường do mưa lớn tại Yên Bái

Tại các tuyến đường tỉnh, mưa lớn cũng làm sạt ta luy và ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ. Tỉnh lộ 172 (Hợp Minh - Mỵ) có 7 điểm sạt lở, 3 điểm tắc đường; tỉnh lộ 166 (Quy Mông - Đông An) lũ tràn gây ngập từ Km 21 - Km 25, trong đó Ngầm K42 ngập trên 1m, Ngầm K46 bị xói hạ lưu và quấn trôi 3 rọ đá. Tại các tuyến đường khác như Km 68 (đường Yên Bái - Khe Sang), Km 13 + 900 (Văn Chấn - Trạm Tấu)... mưa bão cũng làm sạt ta luy gây tắc đường cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở, ngành Giao thông Vận tải đã nhanh chóng chỉ đạo các công ty quản lý đường bộ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc đến các điểm sạt lở san gạt đất đá và phân luồng giao thông. Đến 14h cùng ngày cơ bản lượng đất đá tại 2 điểm sạt lở lớn trên quốc lộ 37 đã được xử lý, các điểm sa lở khác cũng hoàn thành thông đường bước 1. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão vẫn còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp nên nguy cơ sạt lở vẫn là rất cao. Ngành Giao thông Vận tải và chính quyền các địa phương cần tiếp tục tích cực triển khai các phương án phòng chống sạt lở, ngập úng, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt./.

Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng