Cư dân mạng kêu gọi tẩy chay The Voice

(VOV) -Cộng đồng mạng đã phản ứng với kết quả cuộc họp báo về scandal dàn xếp kết quả của The Voice.

Hai ngày qua, khi clip tố cáo việc dàn xếp kết quả của chương trình The Voice của một người không rõ danh tính tung lên mạng, trên các diễn đàn, các cư dân mạng, những người theo dõi The Voice đã phản ứng rất mạnh mẽ. Đa số cảm thấy không thể chấp nhận nếu một cuộc thi lớn, đông người xem như The Voice lại có những trò khuất tất vì như thế là coi thường khán giả. Nhưng tất cả đều “nín thở” chờ kết quả cuộc họp báo được tổ chức chiều ngày 11/9.

Scandal này được theo dõi sát sao tới độ có cả thành viên của diễn đàn webtretho vừa ngồi họp báo vừa tường thuật trực tuyến trên diễn đàn. Webtretho là một diễn đàn rất đông thành viên, đa số là phụ nữ và có ý kiến phản hồi về scandal này khá “đáng nể”: hơn 80 trang trong chưa đến 2 ngày.

 Việc nhạc sỹ Phương Uyên nhận lỗi, xin lỗi, xin từ chức rồi được giữ lại và đồng ý ở lại tiếp tục làm giám đốc âm nhạc cho chương trình là cách giải quyết không thỏa đáng, theo ý kiến của đa số các cư dân mạng. Vì Phương Uyên đã thừa nhận giọng nói trong clip đúng là của cô nhưng không công nhận việc có sự dàn xếp kết quả mặc dù trong clip Phương Uyên đã nói những câu thể hiện sự dàn xếp rất rõ ràng như: “chị sẽ đưa em vô”, “Chị làm sếp mà, em lo gì chuyện đó”…

 Thái độ của ê kíp làm chương trình trong buổi họp báo được thể hiện thông qua những phát ngôn của họ cũng khiến nhiều người theo sõi sát sao scandal này cho là chưa thực sự cầu thị. Các huấn luyện viên và thí sinh đều ca ngợi vai trò của Phương Uyên và cho rằng cô bị “chơi xấu”. Huấn luyện viên Trần Lập còn lên tiếng đề nghị “các bạn hãy để cho chúng tôi làm, đừng quấy rầy chúng tôi nữa”. Một chương trình giải trí phục vụ hàng chục triệu người xem có dấu hiệu khuất tất, khán giả hoàn toàn có quyền được chất vấn để biết sự thật. Vậy mà người trong cuộc lại coi đó là sự quấy rầy, phá rối.

 Các cư dân mạng đã kêu gọi nhau có những hành động cụ thể để tẩy chay The Voice như không theo dõi, nhắn tin bình chọn, lập hội những người phản đối trên facebook, gửi email cho công ty giữ bản quyền The Voice để tố cáo và đề nghị điều tra lại. Thậm chí có thành viên còn kêu gọi không sử dụng sản phẩm của nhà tài trợ cho The Voice.

Dù chương trình có tiếp tục như thế nào thì sau scandal này, The Voice Việt Nam đã làm mất một thứ vô cùng quý giá: niềm tin của người xem./.

Danh sách ý kiến

Sắp xếp theo:
  • quangtruong
    Chương trình Voice làm tôi quá thất vọng vì những scandal không đáng có và rất khôi hài. Hầu hết khán giả đã bị ăn thịt lừa.
  • lí trí
    Tôi khuyên các bạn nên sắm máy vi tính nghe nhạc như ý muốn ở nhà hay hơn xem những trò diễn của các vị làm chương trình này. Thật buồn cho nền âm nhạc VN.
  • Nguyễn
    Tôi thiết nghĩ những người có thẩm quyền cho các sự kiện thi về Âm nhạc hãy vào cuộc, một cuộc thi mang tầm cỡ như thế thì không nên để sai sót được. Theo như ý kiến Phương Uyên đã xác nhận đó là giọng nói của Chị ta thì sao lại còn để ở vị trí đó chứ, đâu phải hết người rồi đâu. Chúng ta còn khá nhiều những cây Đại thụ về thanh nhạc mà, làm như thế thì hệ lụy tôi nghĩ nó sẽ lan rộng các cuộc thi khác. Bởi một điều duy nhất là Lòng tin đã bị mất. Tiếc thay!
  • mac anh dao
    Toi cung cam thay that that vong ve the voice mot chuong trinh ma cuon hut rat nhieu nguoi xem ma de ra su viec dang tiec nay. that that vong ve showbiz Viet
  • bangtam
    Một chương trình mang tầm cỡ QG mà khi có việc gi xảy ra là các vị lại tránh né tức là ko dám nói thẳng sự thật
  • trương hồng vân
    Tôi thất vọng về the Voice. Tôi thất vọng về Hà Hồ, Mr Đàm, Thu Minh và Trần Lập. Họ là những con rối biết nói tiếng người...
  • nguyen van vu
    Tốt nhất không nên để những thành phần làm xấu nền âm nhạc Việt Nam ở lại. Như vậy thử hỏi làm sao mà nền âm nhạc Việt Nam phát triển được.
  • nguyễn bá vụ
    ngày nào họ cũng ngồi cùng thí sinh nhưng lại giả vờ như không biết, hay là ban giám khảo giả vờ tự lừa chính mình
  • Lê Quang Đạt
    Tôi tự hỏi, tại sao một hoạt động văn hóa mang tầm cỡ như vậy lại xảy ra những chuyện không thể chấp nhận được? Thật đáng tiếc cho những người làm chương trình.
  • ngoc trang
    Đúng là việc mua bán bằng cấp, tỷ số trận đấu, đến giải thưởng các cuộc thi...tất cả đều có thể dàn xếp được!