Bắc Bộ tiếp tục rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối

VOV.VN - Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ; cao nhất 20 - 23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 8/12, không khí lạnh đang suy yếu chậm.

Dự báo, tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Hiện nay không khí lạnh đang suy yếu chậm. (ảnh minh họa)

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 3.0-5.0m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày mai (9/12), gió trên các vùng biển hoạt động yếu dần.

Dự báo thời tiết đêm 8 và ngày 9/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 32-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 4-7 độ, có nơi dưới 2oC; Nhiệt độ cao nhất từ:  20-23 độ, có nơi trên 23 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 30-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ:  9-12 độ, vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 45-95. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ; phía Nam 12-15 độ, có nơi trên 15oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 55-96%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, phía Nam 19 - 22 oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ; phía Nam 26-29 oC.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 oC

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 52-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ; có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 oC

Hà Nội: Ít đến mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 30-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông
Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông

VOV.VN - Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay lạnh sâu, người ra đường cảm nhận rõ cái rét thực sự của mùa đông.

Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông

Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông

VOV.VN - Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay lạnh sâu, người ra đường cảm nhận rõ cái rét thực sự của mùa đông.

Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc
Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ tại tỉnh miền núi Cao Bằng xuống thấp, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi khi nhiều nơi xuất hiện sương giá 

Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ tại tỉnh miền núi Cao Bằng xuống thấp, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi khi nhiều nơi xuất hiện sương giá 

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng
Ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.