Bắt hơn 1 tấn thịt thối đang được tiêu thụ tại chợ

VOV.VN -Trong lúc tài xế đang giao hơn 1 tấn thịt bốc mùi hôi thối cho các chủ sạp tại chợ thì bị công an bắt quả tang.

Lúc 23h30 ngày 16/4, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang xe tải mang BS 60C-009.29, do tài xế Nguyễn Đức Bình (SN 1970, ngụ Đồng Nai) điều khiển.

Số thịt thối bị thu giữ

Trên xe lúc này đang vận chuyển trên xe khoảng 1 tấn heo không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối và đang giao cho các chủ sạp tại chợ Đông Đô (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Bước đầu làm việc, lái xe Bình khai nhận, số thịt heo có nguồn gốc từ xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) được tập kết về nhà Bình rồi vận chuyển về chợ Đông Đô tiêu thụ.

Lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương lấy mẫu kiểm nghiệm chất cấm trong chăn nuôi để tiếp tục xử lý. Hiện toàn bộ số thịt bẩn đã được đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Theo cơ quan công an, trước đó tháng 1/2016, lái xe Bình cũng từng bị bắt quả tang khi bán thịt bẩn cho các tiểu thương ở chợ Đông Đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối
Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

VOV.VN -Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Phú Nhật Hào, đã từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn trường Long Bình.

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

VOV.VN -Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Phú Nhật Hào, đã từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn trường Long Bình.

Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối
Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối

VOV.VN -Số thịt này không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó phần lớn đã biến đổi màu sắc, rỉ dịch và bốc mùi hôi.

Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối

Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối

VOV.VN -Số thịt này không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó phần lớn đã biến đổi màu sắc, rỉ dịch và bốc mùi hôi.

Quảng Trị: Bắt giữ xe khách vận chuyền gần 5 tạ thịt thối
Quảng Trị: Bắt giữ xe khách vận chuyền gần 5 tạ thịt thối

VOV.VN - Tại thời điểm bị kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thịt thối này.  

Quảng Trị: Bắt giữ xe khách vận chuyền gần 5 tạ thịt thối

Quảng Trị: Bắt giữ xe khách vận chuyền gần 5 tạ thịt thối

VOV.VN - Tại thời điểm bị kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thịt thối này.