Người tiêu dùng vẫn dè dặt với hải sản biển Quảng Trị

VOV.VN - Dù Bộ Y tế công bố cá biển tầng nổi ở vùng biển Quảng Trị an toàn nhưng người tiêu dùng vẫn dè dặt với hải sản ngoài chợ.

Sau khi Bộ Y tế công bố cá biển tầng nổi ở vùng biển Quảng Trị an toàn, ngư dân ra khơi đánh bắt trở lại, tiểu thương các chợ buôn bán hải sản nhiều hơn. Thế nhưng dù hải sản khá phong phú ngoài chợ nhưng người tiêu dùng vẫn còn dè dặt.
Ảnh minh họa.
Tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nhiều tàu thuyền cập bờ mang về hàng tấn cá ở tầng nổi như cá nục, đối, trích, cơm, cá thu... Tàu vừa vào, các tiểu thương đến thu mua, sau đó đem ra chợ bán.
Bà Trần Thị Búp, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nhiều năm buôn bán hải sản cho biết: "Từ ngày xảy ra sự cố tôi nghỉ không bán gần 5 tháng rồi. Sau khi Bộ Y tế công bố kết quả, tôi đi bán trở lại cách đây 2 ngày nhưng không dám bán nhiều, chỉ lấy ít thôi, bán vài ba chục kilogram thôi”.
Một vài ngày sau khi Bộ Y tế công bố vùng biển an toàn và một số loại cá biển ở tầng nổi có thể ăn được, các tiểu thương buôn bán hải sản ở chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã mở quầy trở lại. Một số loài hải sản sống ở tầng nổi như cá nục, ngừ, bớp, cá đối… dù được ngành chức năng khuyến cáo là đã an toàn được bày bán nhiều ở chợ nhưng lượng tiêu thụ còn dè dặt.
Bà Nguyễn Thị Tứ, hơn 40 năm buôn bán hải sản ở chợ Đông Hà cho biết: nhiều tháng qua, bà đành nghỉ ở nhà vì buôn bán ế ẩm.
Khi nghe tin đã ăn được cá, bà quay lại mở sạp bán cá nhưng người mua vẫn còn thưa thớt: “Tôi kinh doanh từ năm 1975 đến giờ. Sau khi xảy ra sự cố cá chết tôi phải nghỉ bán 5 tháng. Sau khi Bộ Y tế công bố cá tầng mặt ăn được, tôi trở lại nhưng bán cũng tạm ổn, 10 người thì chỉ có vài ba người ăn cá biển”.
Người tiêu dùng dè dặt với hải sản đang diễn ra khá phổ biến tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhiều người cho rằng, hải sản sống ở tầng nổi nằm trong ngưỡng an toàn, có thể ăn được nhưng liệu cơ quan chức năng có kiểm soát được hải sản đánh bắt trước khi đưa ra chợ bán.
Bà Lê Thị Lan ở phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình bà vẫn lựa chọn cá sông, thủy sản nước ngọt hoặc các loại thịt để dùng: “Bộ Y tế đã công bố danh sách hải sản an toàn nhưng mình vẫn chưa an tâm để sử dụng hải sản nên chỉ ăn cá sông, cá ruộng thôi chưa dám ăn cá biển”.

Thiết nghĩ, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, công bố danh sách các loại hải sản an toàn giúp người dân yên tâm hơn trong lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn gia đình, giúp các tiểu thương trở lại buôn bán bình thường sau một thời gian dài bị ngưng trệ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu hải sản ở miền Trung
Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu hải sản ở miền Trung

VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của các mẫu cá lấy tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy mức độ ô nhiễm đã giảm dần theo thời gian.

Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu hải sản ở miền Trung

Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu hải sản ở miền Trung

VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của các mẫu cá lấy tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy mức độ ô nhiễm đã giảm dần theo thời gian.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Miền Trung sẽ có cả thép, cá và biển an toàn
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Miền Trung sẽ có cả thép, cá và biển an toàn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Người dân miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn". 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Miền Trung sẽ có cả thép, cá và biển an toàn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Miền Trung sẽ có cả thép, cá và biển an toàn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Người dân miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn". 

Thanh Hóa: Xuất hiện cả cá tự nhiên chết trên biển
Thanh Hóa: Xuất hiện cả cá tự nhiên chết trên biển

VOV.VN -Nguyên nhân cá chết ban đầu được xác định do thủy triều đỏ.

Thanh Hóa: Xuất hiện cả cá tự nhiên chết trên biển

Thanh Hóa: Xuất hiện cả cá tự nhiên chết trên biển

VOV.VN -Nguyên nhân cá chết ban đầu được xác định do thủy triều đỏ.