Phát hiện cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm giả giữa trung tâm Hà Nội

VOV.VN - Các lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện số phụ gia dùng để nấu canh, sản xuất bột nở… cực lớn tại số 11, ngõ 29 Láng Hạ.

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết: Sáng nay (14/4), Đội QLTT đã kiểm tra cơ sở sản xuất phụ gia của công ty sản xuất thương mại Thành Phát có địa chỉ tại Song Phương, Hoài Đức (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT phát hiện 8.450 gói thành phẩm vi phạm về sở hữu công nghiệp và không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không công bố chất lượng. Ngoài ra, cơ sở này còn có hơn 1.200 bao bì (không xuất trình được hóa đơn bán); 18.000 sản phẩm phụ gia khác đang chuẩn bị được đóng gói, chuyển đi bán cho cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm tại số 11 ngõ 29 Láng Hạ (Hà Nội).

Công ty này còn tự ý in tem nhãn dán lên sản phẩm trước khi đưa đi tiêu thụ (ảnh: KT)
Đến kiểm tra cơ sở tại Láng Hạ, Đội QLTT cũng phát hiện cơ sở này không có giấy phép đăng ký kinh doanh và có rất nhiều thực phẩm, phụ gia thực phẩm không nhãn mác, không có bao bì, không có hóa đơn chứng từ và nhập khẩu từ Trung Quốc và sau đó họ sẽ tự dán nhãn tại gia đình.

Ông Hoàng Đại Nghĩa cho biết: “Hiện chúng tôi đang kiểm tra cụ thể về việc dán nhãn này. Theo kiểm tra sơ bộ, chủ cơ sở kinh doanh hiện chưa có đăng ký kinh doanh nên vẫn quanh co, đùn đẩy nên không nhận tội. Vì vậy, chúng tôi đang phải điều tra làm rõ xem chính xác chủ kinh doanh là ai? 

Qua việc kiểm tra cho thấy, việc kinh doanh thực phẩm ở ngõ 29 Láng Hạ chưa đảm bảo chất lượng, không có giấy đăng ký kinh doanh, không giấy chứng nhận đủ điều kiện và kinh doanh rất nhiều mặt hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm không có nguồn gốc, không có bao bì, nhãn mác.

Đặc biệt, chủ cơ sở sản xuất lại thuê địa điểm là một khu nhà kho cũ, bẩn của HTX sản xuất cao su cho nên điều kinh doanh mặt hàng này rất là kém, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa của cơ sở kinh doanh này”.

Ông Nghĩa cho biết: Theo khai nhận ban đầu, số hàng hóa này được bán buôn cho các hàng ăn ở các tỉnh, các chợ dân sinh chứ không bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

"Hiện chúng tôi đang điểm tra làm rõ xem họ bán đi những đâu? Và họ bán những mặt hàng như thế liệu có đảm bảo đối với sức khỏe người tiêu dùng hay không? Hóa đơn chứng từ như thế nào? Chắc chắn những số hàng hóa này sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu cơ sở này ngừng kinh doanh ngay lập tức." - ông Nghĩa nói…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: “Dân loay hoay, rối bời không biết cách gì để ăn uống“
Bí thư Đà Nẵng: “Dân loay hoay, rối bời không biết cách gì để ăn uống“

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị xử lý nghiêm các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm bẩn.

Bí thư Đà Nẵng: “Dân loay hoay, rối bời không biết cách gì để ăn uống“

Bí thư Đà Nẵng: “Dân loay hoay, rối bời không biết cách gì để ăn uống“

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị xử lý nghiêm các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm bẩn.

Hà Nội bắt giữ hơn 4 tấn mỡ bẩn
Hà Nội bắt giữ hơn 4 tấn mỡ bẩn

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội vừa bắt giữ 4.625 kg mỡ được sơ chế và cất vào các bao tải để tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ.

Hà Nội bắt giữ hơn 4 tấn mỡ bẩn

Hà Nội bắt giữ hơn 4 tấn mỡ bẩn

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội vừa bắt giữ 4.625 kg mỡ được sơ chế và cất vào các bao tải để tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ.

Cách nhận biết thịt lợn “đội lốt” thịt bò
Cách nhận biết thịt lợn “đội lốt” thịt bò

Thịt bò thật có màu hồng đậm hoặc đỏ au; trong khi đó thịt bò giả nhạt màu hơn, thớ to và ngắn, nhìn không mịn, mỡ màu trắng đục.

Cách nhận biết thịt lợn “đội lốt” thịt bò

Cách nhận biết thịt lợn “đội lốt” thịt bò

Thịt bò thật có màu hồng đậm hoặc đỏ au; trong khi đó thịt bò giả nhạt màu hơn, thớ to và ngắn, nhìn không mịn, mỡ màu trắng đục.

Cách ứng phó của người thành phố trước sự bủa vây của rau bẩn
Cách ứng phó của người thành phố trước sự bủa vây của rau bẩn

VOV.VN - Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều người đã tự bảo vệ mình bằng cách tự trồng rau sạch ở nhà…

Cách ứng phó của người thành phố trước sự bủa vây của rau bẩn

Cách ứng phó của người thành phố trước sự bủa vây của rau bẩn

VOV.VN - Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều người đã tự bảo vệ mình bằng cách tự trồng rau sạch ở nhà…

Phát hiện gần 22 tấn măng tươi ủ lưu huỳnh độc hại
Phát hiện gần 22 tấn măng tươi ủ lưu huỳnh độc hại

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện và thu giữ gần 22 tấn măng tươi đang ủ đốt bằng hóa chất lưu huỳnh độc hại.

Phát hiện gần 22 tấn măng tươi ủ lưu huỳnh độc hại

Phát hiện gần 22 tấn măng tươi ủ lưu huỳnh độc hại

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện và thu giữ gần 22 tấn măng tươi đang ủ đốt bằng hóa chất lưu huỳnh độc hại.