Phiến quân có liên hệ với IS thảm sát 36 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Giới chức Afghanistan cho rằng, vụ sát hại 36 dân thường ở tỉnh Ghor có thể do các phiến quân có liên hệ với IS thực hiện.

Giới chức Afghanistan hôm nay (26/10) xác nhận ít nhất 36 dân thường bị phiến quân bắn chết tại tỉnh Ghor của nước này đêm 25/10.

IS bị cho là thủ phạm gây ra vụ thảm sát 36 dân thường Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Tỉnh trưởng tỉnh Ghor, ông Mohammad Nasir Khazah cho biết, các nạn nhân này bị các phiến quân bắt cóc sau khi lực lượng an ninh phối hợp với lực lượng dân quân địa phương đẩy lùi một cuộc tấn công ở khu vực ngoại ô thành phố Firoz Koah- thủ phủ tỉnh này tối 25/10.

Cuộc đụng độ khiến một số kẻ tấn công thiệt mạng và bị thương, và chúng đã cố gắng để trả thù bằng cách bắn chết các con tin là dân thường bị bắt giữ kể trên.

Giới chức địa phương đang tiến hành điều tra những kẻ đứng đằng sau tội ác này. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho rằng vụ việc có thể do các phiến quân có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau làm chủ mưu.

Theo số liệu mới nhất do phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan công bố, đã có hơn 2.560 dân thường thiệt mạng, hơn 5.830 người bị thương kể từ 1/1 đến 30/9/2016 trong các diễn biến bạo lực liên quan tới xung đột trên khắp đất nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong
Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Một vụ đánh bom xảy ra chiều tối nay bên ngoài một đền thờ thành phố Mazar-i-Sharif, Afghanistan làm ít nhất 14 người chết, 24 người bị thương. 

Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Một vụ đánh bom xảy ra chiều tối nay bên ngoài một đền thờ thành phố Mazar-i-Sharif, Afghanistan làm ít nhất 14 người chết, 24 người bị thương. 

Afghanistan: Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Kunduz sau giao tranh
Afghanistan: Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Kunduz sau giao tranh

VOV.VN - Các quan chức Afghanistan ngày 6/10 cho biết, giao tranh dữ dội tại thành phố Kunduz, miền Bắc đã khiến tình hình nhân đạo nhanh chóng tồi tệ.

Afghanistan: Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Kunduz sau giao tranh

Afghanistan: Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Kunduz sau giao tranh

VOV.VN - Các quan chức Afghanistan ngày 6/10 cho biết, giao tranh dữ dội tại thành phố Kunduz, miền Bắc đã khiến tình hình nhân đạo nhanh chóng tồi tệ.

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng
Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 cố vấn người Mỹ và làm bị thương 5 người khác gần căn cứ của NATO ở thủ đô Kabul.

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 cố vấn người Mỹ và làm bị thương 5 người khác gần căn cứ của NATO ở thủ đô Kabul.

Một chỉ huy quan trọng của Taliban bị tiêu diệt ở Afghanistan
Một chỉ huy quan trọng của Taliban bị tiêu diệt ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 6/10, một chỉ huy quan trọng của Taliban đã bị tiêu diệt tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Một chỉ huy quan trọng của Taliban bị tiêu diệt ở Afghanistan

Một chỉ huy quan trọng của Taliban bị tiêu diệt ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 6/10, một chỉ huy quan trọng của Taliban đã bị tiêu diệt tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Xả súng đẫm máu vào ngày lễ người Shiite ở Afghanistan, 14 người chết
Xả súng đẫm máu vào ngày lễ người Shiite ở Afghanistan, 14 người chết

VOV.VN-Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, Sediq Sediqqi cho biết, 13 thường dân và 1 cảnh sát thiệt mạng. Bên cạnh đó, vụ xả súng khiến 36 người bị thương.

Xả súng đẫm máu vào ngày lễ người Shiite ở Afghanistan, 14 người chết

Xả súng đẫm máu vào ngày lễ người Shiite ở Afghanistan, 14 người chết

VOV.VN-Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, Sediq Sediqqi cho biết, 13 thường dân và 1 cảnh sát thiệt mạng. Bên cạnh đó, vụ xả súng khiến 36 người bị thương.