Thừa Thiên-Huế cơ bản hoàn tất chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến 31/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hơn 1.010 tỷ đồng tiền bồi thường sự cố môi trường biển, đạt 99,6%.

Sự cố môi trường biển vừa qua đã gây thiệt hại đối với gần 13.000 hộ dân ở 42 xã, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã là: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Hương Trà. Đến thời điểm hiện tại, môi trường biển tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ổn định; Các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và du lịch biển phát triển tốt.

Đến 31/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hơn 1.010 tỷ đồng tiền bồi thường sự cố môi trường biển, đạt 99,6%. Hiện còn khoảng 1,3 tỷ đồng chưa chi trả được bởi người dân thuộc diện được đền bù đang đi làm ăn xa, chưa đến nhận tiền.

Ngư dân Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: VTV)

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Đến thời điểm này việc chi trả sự cố môi trường biển đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vài trường hợp đối tượng nhưng họ đi xa thông báo nhiều lần nhưng họ chưa về nhận. Có những đối tượng trước đây họ không kê khai nhưng bây giờ mới có đơn, những đơn này phải có thời gian để xem xét, xác minh điều tra, xem có đúng đối tượng hay không, rồi mới có quyết định chính xác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Trước khi làm việc, Thủ tướng đã đến thị sát nhiều hạng mục của Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Trước khi làm việc, Thủ tướng đã đến thị sát nhiều hạng mục của Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Sau sự cố Formosa: Khách du lịch đến biển Miền Trung tăng trở lại
Sau sự cố Formosa: Khách du lịch đến biển Miền Trung tăng trở lại

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến biển miền Trung rất nhộn nhịp. Điều đó cho thấy người dân và du khách đã an tâm khi đến biển miền Trung.

Sau sự cố Formosa: Khách du lịch đến biển Miền Trung tăng trở lại

Sau sự cố Formosa: Khách du lịch đến biển Miền Trung tăng trở lại

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến biển miền Trung rất nhộn nhịp. Điều đó cho thấy người dân và du khách đã an tâm khi đến biển miền Trung.

Hà Tĩnh kỷ luật 5 lãnh đạo vi phạm trong dự án Formosa
Hà Tĩnh kỷ luật 5 lãnh đạo vi phạm trong dự án Formosa

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, giám đốc Sở Tài nguyên, phó giám đốc Sở Xây dựng bị kỷ luật.

Hà Tĩnh kỷ luật 5 lãnh đạo vi phạm trong dự án Formosa

Hà Tĩnh kỷ luật 5 lãnh đạo vi phạm trong dự án Formosa

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, giám đốc Sở Tài nguyên, phó giám đốc Sở Xây dựng bị kỷ luật.

Thủ tướng làm việc với Formosa Hà Tĩnh: Không an toàn, không sản xuất
Thủ tướng làm việc với Formosa Hà Tĩnh: Không an toàn, không sản xuất

VOV.VN - "Tinh thần lớn là không an toàn, không sản xuất. Tôi cũng nói rõ rằng, nếu vi phạm trở lại thì sẽ đóng cửa nhà máy này".

Thủ tướng làm việc với Formosa Hà Tĩnh: Không an toàn, không sản xuất

Thủ tướng làm việc với Formosa Hà Tĩnh: Không an toàn, không sản xuất

VOV.VN - "Tinh thần lớn là không an toàn, không sản xuất. Tôi cũng nói rõ rằng, nếu vi phạm trở lại thì sẽ đóng cửa nhà máy này".

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Formosa chưa đổ chất thải rắn
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Formosa chưa đổ chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã yêu cầu FHS khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng, hoàn chỉnh bãi lưu giữ xỉ thải đảm bảo an toàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Formosa chưa đổ chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Formosa chưa đổ chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã yêu cầu FHS khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng, hoàn chỉnh bãi lưu giữ xỉ thải đảm bảo an toàn.