“Biển đảo và người chiến sỹ hải quân”

Triển lãm gồm 150 bức ảnh của hải quân khu vực thành phố Vũng Tàu, từ năm 1960 đến nay và nhiều hiện vật lịch sử, mô hình…

Sáng 21/9, Đoàn M71, Vùng 2 hải quân đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc triển lãm ảnh, “Biển và người chiến sỹ hải quân”, “Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển”, tại Bộ Chỉ huy quân sự (thị xã Bà Rịa) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu      

Triển lãm gồm 150 bức ảnh của hải quân khu vực thành phố Vũng Tàu, từ năm 1960 đến nay và nhiều hiện vật lịch sử, mô hình… Ảnh triển lãm không chỉ đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, mà còn có giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cao.

Chiến sĩ hải quân giới thiệu về đường Hồ Chí Minh trên biền cho các du khách thăm quan triển lãm

Qua các bức ảnh, hình ảnh con người, con tàu chở hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược, thuốc men… chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển đã được tái hiện rõ nét.

Đồng thời, khẳng định sự trưởng và lớn mạnh không ngừng của hải quân nhân dân Việt Nam qua các chặng đường lịch sử. Sức mạnh của hải quân nhân dân Việt Nam được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, từ vũ khí trang bị, con người, nghệ thuật tác chiến trên biển…

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tổ chức tuyên truyền cho gần 1000 lượt người về “Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển”. Đồng thời, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 50 ngày đêm hành động kiểu mẫu” và thi tìm hiểu về “50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Tính đến thời điểm này Ban tổ chức cuộc thi đã thu được 490 bài thi, trong đó nhiều bài thi đạt được chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên