Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân Bình Thuận

VOV.VN -Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó cho biết, thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ triển khai thêm nhiều địa điểm ứng trực trên biển để hỗ trợ ngư dân.

Tiếp tục sát cánh hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển đảo, sáng nay (8/8), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL) phối hợp cùng Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức thông tin về tình hình liên quan đến biển đảo cho người dân trên huyện đảo Phú Quý.

Thông tin tình hình chủ quyền biển đảo cho ngư dân trên đảo Phú Quý 

Trong khuôn khổ mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đã thông tin cho ngư dân và bà con địa phương về tình hình liên quan đến chủ quyền biển đảo; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam; cập nhật điều cần biết khi đánh bắt hải sản; tập huấn sơ cứu người bị đuối nước; tổ chức hoạt động chung tay làm sạch biển và các đợt giao lưu nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ của bà con trên đảo.

Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Chính uỷ Cảnh sát biển VN 
tặng quà cho chính quyền địa phương

Trong 4 ngày thực hiện chương trình, lãnh đạo BTL Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các đơn vị đồng hành cũng sẽ đến thăm hỏi, động viên và trao tặng hàng trăm suất quà bằng tiền mặt cho gia đình chính sách, hộ ngư dân nghèo, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng bồn chứa nước ngọt; khám, trao thuốc chữa bệnh cho người dân với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, BTL Cảnh sát biển vùng 3 
đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách và ngư dân trên đảo Phú Quý

Trung Tướng Hoàng Văn Đồng, Chính uỷ Cảnh sát biển VN
         cùng đoàn công tác dâng hương, hoa tại đài liệt sỹ đảo Phú Quý 

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính uỷ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ triển khai thêm nhiều địa điểm ứng trực trên biển tạo độ dày trên biển để khi ngư dân có yêu cầu hỗ trợ thì lực lượng cảnh sát biển sẽ có mặt được ngay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020
Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020

Tàu Cảnh sát biển 8020 từng là Tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. 

Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020

Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020

Tàu Cảnh sát biển 8020 từng là Tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. 

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại
Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại

VOV.VN -Việc xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên“ Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là một chủ trương đúng đắn, cần thiết.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại

VOV.VN -Việc xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên“ Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là một chủ trương đúng đắn, cần thiết.

Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ tốt chủ quyền trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc
Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ tốt chủ quyền trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

VOV.VN -20 năm qua, Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ tốt chủ quyền trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ tốt chủ quyền trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

VOV.VN -20 năm qua, Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.