Chủ đề Biển Đông được thảo luận tại Thượng viện Pháp

VOV.VN - Các thượng nghị sỹ, các chuyên gia nhấn mạnh căng thẳng trên Biển Đông do chính sách bá quyền của Trung Quốc

Châu Âu, Mỹ và cả thế giới phải góp tiếng nói để chống lại chính sách bá quyền của Trung Quốc. Đó là lời khẳng định của các cựu tướng, thượng nghị sỹ của Pháp khiến chủ đề Biển Đông nổi bật tại cuộc hội thảo về Việt Nam được tổ chức hôm 17/6 tại Thượng viện Pháp.

 

Các đại biểu dự hội thảo về chủ đề Biển Đông

 

Cuộc hội thảo có tên “Việt Nam ngày nay trong đa dạng” do nhóm Thượng Nghị sỹ Hữu nghị Pháp – Việt phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức trong khuôn viên của Thượng viện Pháp. Đông đảo thượng nghị sỹ, cựu thượng nghị sỹ, cựu tướng và quan chức cùng các nhà nghiên cứu, nhà sử học và những người quan tâm đã tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các diễn giả giới thiệu về sự phát triển của Việt Nam, đất nước con người và các mặt kinh tế- xã hội của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác Pháp Việt. Đặc biệt, khi nói về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, các thượng nghị sỹ, các chuyên gia nhấn mạnh nhiều đến vấn đề thời sự hiện nay là căng thẳng trên Biển Đông do chính sách bá quyền hung hăng của Trung Quốc xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng điểm lại những bước phát triển của Việt nam 40 năm sau giải phóng và gần 30 năm sau Đổi mới. Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh: Hòa bình đã được thiết lập ở Việt nam từ 40 năm qua sau quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ và kiên cường của Việt Nam với sự hỗ trợ không ngừng của bạn bè thế giới, đặc biệt là bạn bè Pháp. Việt Nam ngày nay đã có nhiều đổi thay ngoạn mục, nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn để gìn giữ nền hòa bình và độc lập của dân tộc, đặc biệt là chủ quyền lãnh thổ. Đại sứ Dương Chí Dũng nhắc đến hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đưa tàu chiến và máy bay quân sự gây hấn với cảnh sát biển Việt nam và đặc biệt nghiêm trọng là tấn công tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đe dọa hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải trên biển Đông.

Tướng Daniel Schaeffer, nguyên tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam nhấn mạnh việc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nằm trong tổng thể các hành động của Trung Quốc để xác lập và củng cố yêu sách "Đường lưỡi bò".

 

Theo tướng Schaeffer, châu Âu, Mỹ và cả thế giới phải có tiếng nói để ngăn chặn chính sách bá quyền và các hành động xâm phạm của Trung Quốc đối với một quốc gia chủ quyền như Việt Nam, hay các quốc gia khác trong khu vực như Philippines. Tướng Daniel Schaeffer nói: “Vấn đề là chừng nào "Đường lưỡi bò" 9 đoạn không biến mất thì khó có thể thương lượng được giữa các nước trong khu vực. Mặt khác, không chỉ nước Pháp hay châu Âu phải có trách nhiệm bày tỏ quan điểm lo ngại mà phải có những hành động trên toàn thế giới để Trung Quốc không thể đơn phương áp đặt đường 9 đoạn theo ý của họ được. Thứ hai, các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông, nên hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 đã xâm lấn nghiêm trọng vào chủ quyền của một quốc gia khác là Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế, vi phạm quy tắc và tuyên bố ứng xử mà Trung Quốc đã ký”.

Tiếp theo phần trình bày của các diễn giả, các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng tham gia thảo luận sôi nổi về nhiều khía cạnh. Đặc biệt, nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm rằng thế giới, châu Âu, trong đó có Pháp cần lên tiếng mạnh mẽ vì hành động của Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo khoa học về biển Đông tại Học viện Ngoại giao Áo
Hội thảo khoa học về biển Đông tại Học viện Ngoại giao Áo

VOV.VN - Ngày 13/6 tại Học viện Ngoại giao Áo đã diễn ra hội thảo “Xung đột ở biển Đông: Trung Quốc, Việt Nam, Philippines” dưới sự chủ trì của Giáo sư Helmut Kramer

Hội thảo khoa học về biển Đông tại Học viện Ngoại giao Áo

Hội thảo khoa học về biển Đông tại Học viện Ngoại giao Áo

VOV.VN - Ngày 13/6 tại Học viện Ngoại giao Áo đã diễn ra hội thảo “Xung đột ở biển Đông: Trung Quốc, Việt Nam, Philippines” dưới sự chủ trì của Giáo sư Helmut Kramer

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN

VOV.VN - Ngày 29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã có buổi trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn CNN (Mỹ).

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN

VOV.VN - Ngày 29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã có buổi trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn CNN (Mỹ).

Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ
Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ

VOV.VN-Việc duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung.

Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ

Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ

VOV.VN-Việc duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung.

Trung Quốc phải bỏ yêu sách đường lưỡi bò, chọn đường thương lượng hoà bình
Trung Quốc phải bỏ yêu sách đường lưỡi bò, chọn đường thương lượng hoà bình

(VOV) - Biển Đông nổi sóng hay yên bình phụ thuộc vào thiện chí và trách nhiệm chính trị của các bên liên quan.

Trung Quốc phải bỏ yêu sách đường lưỡi bò, chọn đường thương lượng hoà bình

Trung Quốc phải bỏ yêu sách đường lưỡi bò, chọn đường thương lượng hoà bình

(VOV) - Biển Đông nổi sóng hay yên bình phụ thuộc vào thiện chí và trách nhiệm chính trị của các bên liên quan.