Chùm ảnh: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Nhà trưng bày Hoàng Sa được thiết kế, xây dựng theo phương án kiến trúc "Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam" gồm Tòa nhà 4 tầng, cao 18 mét.

Sáng nay (28/3), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà trưng bày Hoàng Sa và mở cửa đón người dân và du khách tham quan.

Nhà trưng bày Hoàng Sa được thiết kế, xây dựng theo phương án kiến trúc "Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam" gồm Tòa nhà 4 tầng, cao 18 mét, được xây dựng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công trình có  tổng mức đầu tư hơn 43 tỉ đồng do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Công ty kiến trúc WRIGHT Nhật Bản thiết kế.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Nhà Trưng bày Hoàng Sa sẽ làm cho tâm thức mỗi chúng ta khắc khoải hơn và củng cố thêm niềm tin sẽ có ngày huyện đảo thân yêu của chúng ta sẽ về đoàn tụ trên thực tế". Khánh thành Nhà trưng bày hoàng Sa sáng nay là khâu quan trọng trong toàn bộ cuộc đấu tranh ngoại giao và học thuật để đòi lại Hoàng Sa. Trong ảnh, đông đảo người dân vào tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa.
Ngay sau lễ khánh thành, Nhà Trưng bày Hoàng Sa chính thức mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan. Giờ mở cửa từ 7h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 
 Trong ngày đầu tiên mở cửa, Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên đến tham quan. Trong ảnh, học sinh Trường THCS Hoàng Sa ở quận Sơn Trà tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Tư liệu, hình ảnh tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa

Nhà Trưng bày Hoàng Sa là thiết chế văn hóa lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt; Là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh, hiện vật sinh động về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

 Góc trưng bày của Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Một ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà vào tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa

Nhà trưng bày được giới thiệu theo 5 chủ đề: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn;  Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802 – 1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945 – 1974 và Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay.

Hiện vật tại Nhà trưng bày Hoàng Sa

Cán bộ, chiến sỹ Hải quân vào thăm quan Nhà trưng bày Hoàng Sa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Hàng trăm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

VOV.VN - Hàng trăm tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại một Triển lãm bản đồ, tư liệu diễn ra ở Quảng Nam

Hàng trăm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hàng trăm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

VOV.VN - Hàng trăm tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại một Triển lãm bản đồ, tư liệu diễn ra ở Quảng Nam

Triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa ở Thừa Thiên Huế
Triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Triển lãm trưng bày những tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa ở Thừa Thiên Huế

Triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Triển lãm trưng bày những tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm ảnh Hoàng Sa – Trường Sa tại Nhật Bản
Triển lãm ảnh Hoàng Sa – Trường Sa tại Nhật Bản

VOV.VN -Triển lãm gồm gần 100 hiện vật các nhóm chủ đề chính như, bản đồ, thư tịch cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm ảnh Hoàng Sa – Trường Sa tại Nhật Bản

Triển lãm ảnh Hoàng Sa – Trường Sa tại Nhật Bản

VOV.VN -Triển lãm gồm gần 100 hiện vật các nhóm chủ đề chính như, bản đồ, thư tịch cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa