Cung cấp thông tin về hành động sai trái của Trung Quốc trên biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu với đại diện nhiều nước những thông tin cập nhật về tình hình biển Đông

Đại sứ Nguyễn Thế Cường vừa có cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại (UBĐN) Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Bozkir hôm 18/06, để trực tiếp trao thư của Chủ nhiệm UBĐN Quốc hội Việt Nam Trần Văn Hằng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thế Cường trao thư và tài liệu cho Chủ tịch UBĐN Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Bozkir

Đại sứ Nguyễn Thế Cường đã cung cấp đầy đủ nội dung cuộc họp báo quốc tế về Biển Đông của Bộ Ngoại giao ngày 16/06/2014, đồng thời đề nghị Chính phủ, Nhân dân và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam.

 

Đại sứ Nguyễn Thế Cường trao tài liệu cho Đại sứ các nước ASEAN tại Ankara

Cũng trong ngày 18/06, nhân cuộc họp thường niên của Ủy ban ASEAN-Ankara, Đại sứ Nguyễn Thế Cường đã trao tài liệu về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông cho Đại sứ các nước ASEAN.

 

Đại sứ Nguyễn Thế Cường trao tài liệu cho Đại sứ Nhật Bản Yutaka Yokoi

Ngày 20/06, Đại sứ Nguyễn Thế Cường cũng đã gặp Đại sứ Nhật Bản Yutaka Yokoi để chúc mừng ngày Quân đội Nhật Bản và trao tài liệu thông báo tình hình tại Biển Đông gần đây. Đại sứ Yutaka Yokoi khẳng định “Hành động của Trung Quốc là hoàn toàn phi pháp và không thể chấp nhận được. Không chỉ với Việt Nam, Trung Quốc còn gây hấn với Nhật Bản và các nước khác trong khu vực”. Ngoài ra, ông còn chia sẻ về việc Trung Quốc làm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam tại khu vực giàn khoan./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông
Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về  Biển  Đông
Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Nga kêu gọi Nga và cộng đồng quốc tế tiếp tục góp tiếng nói phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về  Biển  Đông

Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Nga kêu gọi Nga và cộng đồng quốc tế tiếp tục góp tiếng nói phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông
Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Trung Quốc mưu tính gì khi điều thêm giàn khoan đến Biển Đông?
Trung Quốc mưu tính gì khi điều thêm giàn khoan đến Biển Đông?

VOV.VN - Tiến sĩ Trần Công Trục nhận định đây là bước đi nghiêm trọng. Việt Nam cần chủ động có các phương án ứng phó và cần nhanh chóng có biện pháp đấu tranh pháp lý.

Trung Quốc mưu tính gì khi điều thêm giàn khoan đến Biển Đông?

Trung Quốc mưu tính gì khi điều thêm giàn khoan đến Biển Đông?

VOV.VN - Tiến sĩ Trần Công Trục nhận định đây là bước đi nghiêm trọng. Việt Nam cần chủ động có các phương án ứng phó và cần nhanh chóng có biện pháp đấu tranh pháp lý.

Kéo thêm giàn khoan xuống Biển Đông, TQ đang tiếp tục gây căng thẳng
Kéo thêm giàn khoan xuống Biển Đông, TQ đang tiếp tục gây căng thẳng

VOV.VN -Trung Quốc tiếp tục có hành động có thể khiến căng thẳng leo thang với việc điều thêm giàn khoan xuống hoạt động ở khu vực Biển Đông. 

Kéo thêm giàn khoan xuống Biển Đông, TQ đang tiếp tục gây căng thẳng

Kéo thêm giàn khoan xuống Biển Đông, TQ đang tiếp tục gây căng thẳng

VOV.VN -Trung Quốc tiếp tục có hành động có thể khiến căng thẳng leo thang với việc điều thêm giàn khoan xuống hoạt động ở khu vực Biển Đông. 

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ  động trên Biển Đông
Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ  động trên Biển Đông

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục quần thảo trên Biển Đông
Máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục quần thảo trên Biển Đông

Trong sáng 20/6, xuất hiện 3 chiếc máy bay chiến đấu luân phiên tuần tiễu trên không phận biên đội tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục quần thảo trên Biển Đông

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục quần thảo trên Biển Đông

Trong sáng 20/6, xuất hiện 3 chiếc máy bay chiến đấu luân phiên tuần tiễu trên không phận biên đội tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển

Trung Quốc đang muốn thay đổi hiện trạng ở Biển  Đông
Trung Quốc đang muốn thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc đang muốn bắt ép Việt Nam và các nước khác phải làm quen với một thực trạng mà ở đó mọi thứ quyền lực của họ phô bày.

Trung Quốc đang muốn thay đổi hiện trạng ở Biển  Đông

Trung Quốc đang muốn thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc đang muốn bắt ép Việt Nam và các nước khác phải làm quen với một thực trạng mà ở đó mọi thứ quyền lực của họ phô bày.

Tọa đàm về tình hình an ninh Biển Đông
Tọa đàm về tình hình an ninh Biển Đông

VOV.VN -Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết của công dân, đặc biệt là thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo.

Tọa đàm về tình hình an ninh Biển Đông

Tọa đàm về tình hình an ninh Biển Đông

VOV.VN -Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết của công dân, đặc biệt là thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo.