“Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc”

Chương trình nhằm cổ vũ tinh thần “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp dệt, may tham gia Quỹ hỗ trợ đồng bào vùng biển đảo của Tổ quốc

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc”, tổ chức họp báo giới thiệu về Chương trình.

Chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân Dân, Hiệp hội dệt may Việt Nam và Tập đoàn dệt may Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm triển khai thực hiện Chủ trương của Bộ Chính Trị và Nghị quyết Trung Ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và phát động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chương trình dự kiến được triển khai giai đoạn đầu từ quý IV năm 2009 đến hết năm 2011, qua đó vận động nhân dân cả nước dành ưu tiên mua hàng dệt, may sản xuất trong nước, đồng thời kêu gọi tất cả các doanh nghiệp dệt, may tham gia chương trình trích 2.500 đồng trên 1 triệu đồng doanh thu nội địa vào Quỹ hỗ trợ đồng bào vùng biển đảo của Tổ quốc. Quỹ này sẽ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại vùng biển đảo; trợ giúp đồng bào và chiến sĩ vùng biển đảo gặp khó khăn; đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho đồng bào vùng biển đảo…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên