Giải pháp trồng rau cho Trường Sa

Ưu điểm của giải pháp này là xử lý tận dụng nước sinh hoạt để tưới rau, tạo được mô hình nhà kính có thể tháo ráp dễ dàng, phù hợp đối với 11 loài rau sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao

Ngày 28/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học - Công nghệ, phối hợp với Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TP HCM tổ chức trao giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật và giải thưởng sáng chế TP HCM năm 2008. Ban tổ chức trao giải cho 45 giải pháp kỹ thuật thuộc 7 lĩnh vực và 5 giải thưởng sáng chế.

Đặc biệt, lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học có 1 giải pháp đoạt giải nhất là "Nghiên cứu xây dựng mô hình và kỹ thuật trồng rau năng suất cao cho quần đảo Trường Sa" của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ưu điểm của giải pháp này là xử lý tận dụng nước sinh hoạt để tưới rau, tạo được mô hình nhà kính có thể tháo ráp dễ dàng, phù hợp đối với 11 loài rau sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao. Giải pháp này được ứng dụng trên đảo Trường Sa Lớn, năng suất cao hơn ở đất liền, mở ra nhiều khả năng triển khai ứng dụng tại các đảo khác hoặc những vùng ven biển, những nơi có khí hậu khắc nghiệt trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên