Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

VOV.VN - Sáng nay (27/11), tại TPHCM, khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” lần thứ 9.

Hơn 200 đại biểu tham dự hội thảo là các chuyên gia, học giả từ các bên liên quan trực tiếp đến hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, các nước ASEAN; các quan chức, học giả quốc tế quan tâm đến Biển Đông; các vị đại sứ, đại diện ngoại giao tại Việt Nam...

Hội thảo do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.

Tiếp nối thành công của các hội thảo trước đó, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần này là diễn đàn uy tín để các học giả, luật gia trong và ngoài nước trao đổi, nghiên cứu, thảo luận nhằm tăng cường hiểu biết về lợi ích chung trong việc giữ gìn hoà bình, ổn định ở Biển Đông và đề xuất các hướng giải pháp cho những tranh chấp tại Biển Đông.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày (27-28/11/2017)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột, chiến tranh ở Biển Đông là đi ngược với xu thế của thời đại
Xung đột, chiến tranh ở Biển Đông là đi ngược với xu thế của thời đại

VOV.VN - Tất cả các nước đều có trách nhiệm đóng góp vào việc đảm bảo duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

Xung đột, chiến tranh ở Biển Đông là đi ngược với xu thế của thời đại

Xung đột, chiến tranh ở Biển Đông là đi ngược với xu thế của thời đại

VOV.VN - Tất cả các nước đều có trách nhiệm đóng góp vào việc đảm bảo duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

60 học giả quốc tế dự hội thảo về Biển Đông ở Nha Trang
60 học giả quốc tế dự hội thảo về Biển Đông ở Nha Trang

VOV.VN -  Các học giả sẽ chia sẻ thông tin, đánh giá các diễn biến gần đây và những hệ lụy ở khu vực Biển Đông, cơ chế thúc đẩy hợp tác.

60 học giả quốc tế dự hội thảo về Biển Đông ở Nha Trang

60 học giả quốc tế dự hội thảo về Biển Đông ở Nha Trang

VOV.VN -  Các học giả sẽ chia sẻ thông tin, đánh giá các diễn biến gần đây và những hệ lụy ở khu vực Biển Đông, cơ chế thúc đẩy hợp tác.

Tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN - Tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các quốc gia cần tìm cơ chế hợp tác để đảm bảo an ninh trên Biển Đông và khu vực. 

Tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN - Tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các quốc gia cần tìm cơ chế hợp tác để đảm bảo an ninh trên Biển Đông và khu vực. 

Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông
Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông

VOV.VN - Tham dự AMM 50 đang diễn ra tại Manila, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông

Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông

VOV.VN - Tham dự AMM 50 đang diễn ra tại Manila, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc
Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các ý kiến đều cho rằng, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở Biển Đông là bổn phận và trách nhiệm của các quốc gia

Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc

Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các ý kiến đều cho rằng, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở Biển Đông là bổn phận và trách nhiệm của các quốc gia