Nhật – Hàn hoãn ký hiệp định quân sự

Các nhà lập pháp đối lập tại Hàn Quốc và các nhà hoạt động dân sự đề nghị Chính phủ xem xét lại thoả thuận này

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc ngày 29/6 cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản đã quyết định trì hoãn việc ký kết Hiệp ước quân sự đầu tiên kể từ khi kết thúc chế độ thuộc địa của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên năm 1945.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước đó cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch ký Hiệp định An ninh chung về Thông tin quân sự (GSOMIA) vào ngày 29/6 tại Tokyo, Nhật Bản. Nếu được ký kết, Hiệp ước này sẽ cho phép 2 bên trao đổi thông tin tình báo quân sự trên bán đảo Triều Tiên và các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp đối lập tại Hàn Quốc và các nhà hoạt động dân sự đã chỉ trích thỏa thuận này, vì cho rằng nó sẽ gây ra những căng thẳng quân sự trong khu vực.

Quyết định trì hoãn việc ký kết Hiệp ước được đưa ra vào phút chót sau khi đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc yêu cầu chính phủ nước này cho phép Quốc hội xem xét lại thỏa thuận do có những tranh cãi xung quanh thỏa thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên