“Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3

VOV.VN - Trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam là ra sức gìn giữ toàn vẹn biển đảo- phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc

Tối 27/3 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ Tư lệnh: Bộ đội Biên Phòng, Quân khu 9 Vùng 5, vùng 2 Hải quân, Vùng cảnh sát biển 4, Vùng Cảnh sát biển 2, tỉnh Kiên Giang... tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định quyết tâm cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ; quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biên giới, biển và hải đảo

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh– Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong khu vực tham dự chương trình. 

Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Chính vì thế, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam là ra sức gìn giữ toàn vẹn phần lãnh thổ này như lời Bác Hồ đã dặn “các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.  

Với ý nghĩa này, chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3 được tổ chức tối nay nhằm ôn lại truyền thống hào hùng trong công cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc, trong đó việc bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo là vô cùng quan trọng và thiêng liêng; đồng thời, tiếp tục khẳng định chủ quyền biên giới- biển đảo quê hương, quyết tâm bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đưa nước ta thành quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, tôi đề nghị, chúng ta tiếp tục khẳng định ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ; quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biên giới, biển và hải đảo của tổ quốc. Khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi và bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982”. 

Thông qua chương trình là lời kêu gọi, vận động kinh phí an sinh xã hội để chia sẻ, giúp đỡ vật chất - tinh thần cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương; hỗ trợ ngư dân bám biển và các gia đình có đời sống còn khó khăn nơi biên giới, biển đảo. 

Được biết, trong chương trình Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương lần thứ nhất, ban chỉ đạo đã trao 36 căn nhà nghĩa tình đồng đội; chương trình lần thứ 2 trao 789 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo, hỗ trợ hộ nghèo đang sinh sống và làm việc ở khu vực biên giới, biển đảo. 

Riêng tại chương trình này, nhận được 196 tỷ đồng để xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và các công trình phục vụ dân sinh trên vùng biên giới, biển đảo, góp phần cho cán bộ chiến sĩ giảm bớt khó khăn ổn định cuộc sống, an tâm thực hiện nhiệm vụ.  

Chương trình lần này, Ban tổ chức cũng sẽ trao hơn 500 căn, trị giá mỗi căn nhà là 40 triệu đồng cho các đối tượng là gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh QK9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. 

Thượng úy Trần Văn Thắm công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 được trao tặng quỹ an sinh xã hội chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động được Chương trình Nghĩa tình biên giới biển đảo đã tạo điều kiện, quan tâm đến cuộc sống, tâm tư của cán bộ chiến sĩ công tác ở đảo xa. Qua đây chúng tôi đại diện cho cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4 cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào. Qua đây tôi xin hứa là sử dụng quỹ này đúng mục đích để cải thiện cuộc sống gia đình. Cũng xin hứa rằng chúng tôi sẽ phát huy, ra sức thực hiện nhiệm vụ, cống hiến hết sức mình để giữ vững biển đảo quê hương, độc lập chủ quyền”. 

Sự quan tâm hỗ trợ này sẽ là động lực để cán bộ chiến sĩ có điều kiện công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới biển đảo, hỗ trợ người dân an tâm sản xuất thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Qua chương trình này cho thấy, cha ông đã để lại cho chúng ta một đất nước với núi – sông – biển đảo toàn vẹn và tươi đẹp. Do vậy, trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau là gìn giữ và phấn đấu để đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư
Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Ngày Thơ Việt Nam 2015 vẫn hướng về biển đảo
Ngày Thơ Việt Nam 2015 vẫn hướng về biển đảo

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam 2015 sẽ tiếp tục chủ đề hướng về biển đảo với sự góp mặt của các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Ngày Thơ Việt Nam 2015 vẫn hướng về biển đảo

Ngày Thơ Việt Nam 2015 vẫn hướng về biển đảo

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam 2015 sẽ tiếp tục chủ đề hướng về biển đảo với sự góp mặt của các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo
Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo

VOV.VN - Tại Khánh Hòa,các điểm du lịch mang tính khám phá, trải nghiệm được nhiều bạn trẻ lựa chọn dịp Tết năm nay.

Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo

Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo

VOV.VN - Tại Khánh Hòa,các điểm du lịch mang tính khám phá, trải nghiệm được nhiều bạn trẻ lựa chọn dịp Tết năm nay.

Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”
Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

VOV.VN -Trong màu áo rực lửa của lá cờ Tổ quốc, các em học sinh sôi nổi tham gia cuộc thi với tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.

Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

VOV.VN -Trong màu áo rực lửa của lá cờ Tổ quốc, các em học sinh sôi nổi tham gia cuộc thi với tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.

Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc
Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

VOV.VN -Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực.

Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

VOV.VN -Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực.

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân
Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

VOV.VN -Sáng nay (9/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

VOV.VN -Sáng nay (9/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4
Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

VOV.VN - Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân đến những người lính đảo.

Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

VOV.VN - Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân đến những người lính đảo.

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“
Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

VOV.VN- Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

VOV.VN- Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thả 50 câu thơ về biển đảo Tổ quốc lên bầu trời
Thả 50 câu thơ về biển đảo Tổ quốc lên bầu trời

VOV.VN - 50 câu thơ, trong đó, 25 câu của các nhà thơ Việt Nam, 25 câu của các nhà thơ quốc tế được chọn để thả lên trời.

Thả 50 câu thơ về biển đảo Tổ quốc lên bầu trời

Thả 50 câu thơ về biển đảo Tổ quốc lên bầu trời

VOV.VN - 50 câu thơ, trong đó, 25 câu của các nhà thơ Việt Nam, 25 câu của các nhà thơ quốc tế được chọn để thả lên trời.