Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc chỉ đạo thực hiện, Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ - 2014.

Sở yêu cầu các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào địa bàn được nhà nước giao quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức có hiệu quả công tác trồng cây đầu Xuân Giáp Ngọ - 2014. Phát động học sinh sinh viên tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong nhà trường và ở địa phương. Chuẩn bị tốt điều kiện, phương tiện cho công tác trồng cây đầu Xuân Giáp Ngọ tại đơn vị góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Thời gian tổ chức thống nhất thực hiện tại các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trong khoảng từ ngày 6/2 đến hết ngày 10/2.

Sở yêu cầu, hình thức tổ chức, loại cây trồng do cơ sở lựa chọn cho phù hợp với cảnh quan; chú ý đặc biệt quan tâm chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng: đảm bảo trồng cây nào sống cây ấy, tránh phô trương hình thức gây lãng phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác
Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

(VOV) - Mở đầu cho một mùa trồng rừng năm 2013

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

(VOV) - Mở đầu cho một mùa trồng rừng năm 2013

Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh
Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

(VOV)-Việc trồng cây xanh là hoạt động có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường, tạo nhiều không gian xanh tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

(VOV)-Việc trồng cây xanh là hoạt động có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường, tạo nhiều không gian xanh tại Bắc Ninh.

Lính đảo trồng cây đầu Xuân theo lời Bác
Lính đảo trồng cây đầu Xuân theo lời Bác

VOV.VN -Gần 200 cây xanh dọc theo đồi núi tại khu vực Đại đội 5, xã An Vĩnh đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn trồng.

Lính đảo trồng cây đầu Xuân theo lời Bác

Lính đảo trồng cây đầu Xuân theo lời Bác

VOV.VN -Gần 200 cây xanh dọc theo đồi núi tại khu vực Đại đội 5, xã An Vĩnh đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn trồng.

Trồng cây bàng vuông và đặt đá chủ quyền Trường Sa
Trồng cây bàng vuông và đặt đá chủ quyền Trường Sa

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận các hiện vật quí giá này.  

Trồng cây bàng vuông và đặt đá chủ quyền Trường Sa

Trồng cây bàng vuông và đặt đá chủ quyền Trường Sa

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận các hiện vật quí giá này.  

Lễ phát động “Tết trồng cây” Khối các cơ quan TW
Lễ phát động “Tết trồng cây” Khối các cơ quan TW

Trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm quan trọng của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn Khối.

Lễ phát động “Tết trồng cây” Khối các cơ quan TW

Lễ phát động “Tết trồng cây” Khối các cơ quan TW

Trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm quan trọng của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn Khối.

TP HCM phát động lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ
TP HCM phát động lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 27/5, Sở GTVT TP HCM phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) và Vinamilk tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng chương trình “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam”.

TP HCM phát động lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

TP HCM phát động lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 27/5, Sở GTVT TP HCM phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) và Vinamilk tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng chương trình “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam”.