Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về “Biển, đảo quê hương”

VOV.VN - Cuộc thi nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương.

Sáng 28/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức họp báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục, tập quán, văn hóa của người dân ven biển Việt Nam; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân vùng biển, đảo; cuộc sống sinh hoạt, học tập, tập huấn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo.
Các tác phẩm dự thi có nội dung ca ngợi những tấm gương người tốt, việc tốt; các hoạt động kinh tế, những hình ảnh thể hiện mối quan hệ đối ngoại hữu nghị, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Biển Đông; những công trình văn hóa, các loại hình nghệ thuật, các lễ hội, hình thức văn hóa dân gian khu vực biển, đảo.

“Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ dự thi (5-8 ảnh). Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, cả ảnh đơn và ảnh bộ. Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, thêm, bớt, làm sai lệch thực tế” – ông Vũ Quốc Khánh nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 2 giải Nhất, mỗi giải 15 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 7 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Ban Tổ chức sẽ trưng bày triển lãm các tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn một số tác phẩm đã đoạt giải các cuộc thi cấp quốc gia và khu vực khác do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tham gia triển lãm.

Tác phẩm gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiendao2018.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/8/2018.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương” nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam. Qua đó góp phần khẳng định quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông
Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

VOV.VN - Sáng nay (27/11), tại TPHCM, khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” lần thứ 9.

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

VOV.VN - Sáng nay (27/11), tại TPHCM, khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” lần thứ 9.

Giữ gìn Biển Đông phát triển và thịnh vượng
Giữ gìn Biển Đông phát triển và thịnh vượng

VOV.VN - Ngày 27/11, Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” đã diễn ra tại TP.HCM.

Giữ gìn Biển Đông phát triển và thịnh vượng

Giữ gìn Biển Đông phát triển và thịnh vượng

VOV.VN - Ngày 27/11, Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” đã diễn ra tại TP.HCM.

Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc
Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các ý kiến đều cho rằng, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở Biển Đông là bổn phận và trách nhiệm của các quốc gia

Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc

Khoảng 100 nhà nghiên cứu tham gia hội thảo về Biển Đông tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các ý kiến đều cho rằng, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở Biển Đông là bổn phận và trách nhiệm của các quốc gia

Thành ủy Hà Nội tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"
Thành ủy Hà Nội tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

VOV.VN -Sáng 6/3, tại Hà Nội, Thành ủy và các đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy Hà Nội tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018.

Thành ủy Hà Nội tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

Thành ủy Hà Nội tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

VOV.VN -Sáng 6/3, tại Hà Nội, Thành ủy và các đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy Hà Nội tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018.

Chùm ảnh: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa
Chùm ảnh: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Nhà trưng bày Hoàng Sa được thiết kế, xây dựng theo phương án kiến trúc "Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam" gồm Tòa nhà 4 tầng, cao 18 mét.

Chùm ảnh: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

Chùm ảnh: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Nhà trưng bày Hoàng Sa được thiết kế, xây dựng theo phương án kiến trúc "Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam" gồm Tòa nhà 4 tầng, cao 18 mét.

“Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ“
“Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ“

VOV.VN-Phóng viên VOV phỏng vấn Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân về công tác giáo dục chính trị Quân chủng Hải quân.

“Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ“

“Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ“

VOV.VN-Phóng viên VOV phỏng vấn Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân về công tác giáo dục chính trị Quân chủng Hải quân.