Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

VOV.VN - Năm nay, Quân khu tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị sớm hơn mọi năm gần 10 ngày.

Ngày 13/1, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức đoàn đi thăm tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, gồm huyện đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đoàn do Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn.

Biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Trong 2 ngày, đoàn sẽ thăm, chúc Tết các đơn vị, gồm Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khu vực 4 và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu như: Lữ đoàn 950, Trung đoàn 152. Thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo là việc làm thường xuyên được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 duy trì nhiều năm qua.

Năm nay, Quân khu tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị sớm hơn mọi năm gần 10 ngày. Một trong những lý do là một số thành viên trong đoàn sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12 sắp khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Được đón đoàn và tiếp nhận những tình cảm, những lời động viên của Thủ trưởng  Bộ Tư lệnh Quân khu, các đơn vị đóng quân trên đảo rất phấn khởi và quyết tâm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ trên không, trên biển, trên địa bàn được an toàn, ổn định, đặc biệt là trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cũng như trước, trong và sau Tết Bính Thân 2015.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950, Đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 950 nói: “Cán bộ Chiến sĩ Lữ đoàn 950 vinh dự, tự hào được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan Quân khu và cùng các đồng chí đại biểu của các tỉnh, thành trong Quân khu đến thăm và chúc Tết đơn vị.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950, xin hứa sẽ quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị khu vực 5 hải quân, vùng 4 cảnh sát biển và các lực lượng đóng quân trên đảo; nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần cùng với địa phương và các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn trên đảo trong những ngày Tết và làm tròn nhiệm vụ phòng thủ vững chắc đảo Phú Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 5 Hải quân phối hợp quản lý nhà nước vùng biển đảo Tây Nam
Vùng 5 Hải quân phối hợp quản lý nhà nước vùng biển đảo Tây Nam

Từ đầu năm đến nay, các lượng lượng đã chủ động phối hợp tổ chức 52 đợt tuần tra, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển  

Vùng 5 Hải quân phối hợp quản lý nhà nước vùng biển đảo Tây Nam

Vùng 5 Hải quân phối hợp quản lý nhà nước vùng biển đảo Tây Nam

Từ đầu năm đến nay, các lượng lượng đã chủ động phối hợp tổ chức 52 đợt tuần tra, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển  

Sắc Xuân trên biển đảo Tây Nam
Sắc Xuân trên biển đảo Tây Nam

VOV.VN -Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, các cấp chính quyền, sự nỗ lực của quân và dân, đảo tiền tiêu đang dần có diện mạo mới

Sắc Xuân trên biển đảo Tây Nam

Sắc Xuân trên biển đảo Tây Nam

VOV.VN -Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, các cấp chính quyền, sự nỗ lực của quân và dân, đảo tiền tiêu đang dần có diện mạo mới

 Phát triển y tế vùng biển đảo Tây Nam
Phát triển y tế vùng biển đảo Tây Nam

VOV.VN - Đề nghị sớm có hướng dẫn để cấp thẻ bảo hiểm cho những đối tượng sống trên biển đảo.

 Phát triển y tế vùng biển đảo Tây Nam

Phát triển y tế vùng biển đảo Tây Nam

VOV.VN - Đề nghị sớm có hướng dẫn để cấp thẻ bảo hiểm cho những đối tượng sống trên biển đảo.