Triển lãm về Bộ đội Hải quân

Đó là những hình ảnh về Đoàn tàu không số, quá trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và  sự lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam.   

Tối 18/9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khai mạc Triển lãm "Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân - Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển". Ðây là hoạt động do Cục Chính trị Hải quân và Cục Chính trị Quân khu 5, Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức, hướng đến kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2011).  

Triển lãm giới thiệu đến người xem hơn 200 bức ảnh tư liệu và hơn 50 tài liệu, hiện vật lịch sử do Bảo tàng Hải quân cung cấp. Đó là những hình ảnh về Đoàn tàu không số, quá trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và  sự lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại. Trong đó, nhiều sự kiện gắn liền với tỉnh Khánh Hòa như chiến công tàu không số của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh tại vùng biển Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt là hình ảnh về lao động, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu của quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Huỳnh Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết:“Thông qua việc triển lãm, chúng tôi muốn giới thiệu với bà con nhân dân hiểu về sự kiện đường Hồ Chí Minh trên biển,  huyện đảo Trường Sa, về lực lượng Hải quân đóng quân trên địa bàn. Từ đó mọi người cùng tham gia đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên