Trưng bày tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa tại Quảng Nam

VOV.VN - Triển lãm tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu, học giả trong, ngoài nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 4/12, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tìm hiểu tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, ấn phẩm, hiện vật và gần 100 bản đồ, là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền thiêng liêng, được thiết lập từ lâu đời liên tục và diễn ra trong hòa bình của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong đó, đáng chú ý có Thư tịch cổ “Toản tập Thiên nam tứ chí lộ đồ” của Đỗ Bá biên soạn năm 1686 được xem là văn bản cổ nhất đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam với tên gọi là Bãi Cát Vàng.

Ngoài ra, các châu bản triều Nguyễn là những văn bản hành chính của triều đình nhà Nguyễn được ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đại tá Trần Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển cho biết: “Triển lãm lần này như tiếp thêm một sức mạnh tinh thần rất to lớn với cán bộ, chiến sĩ chúng tôi để chúng tôi vững tay lái vươn ra biển để cùng với các lực lượng chức năng trên biển bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông
ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, đề nghị ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung...

ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông

ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, đề nghị ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung...

Sẽ ra tuyên bố chung về phát triển bền vững biển sau 2015
Sẽ ra tuyên bố chung về phát triển bền vững biển sau 2015

VOV.VN - Đại hội biển Đông Á sẽ đưa ra tuyên bố chung thông qua Diễn đàn Bộ trưởng để có những hành động trong phát triển bền vững biển sau năm 2015

Sẽ ra tuyên bố chung về phát triển bền vững biển sau 2015

Sẽ ra tuyên bố chung về phát triển bền vững biển sau 2015

VOV.VN - Đại hội biển Đông Á sẽ đưa ra tuyên bố chung thông qua Diễn đàn Bộ trưởng để có những hành động trong phát triển bền vững biển sau năm 2015

Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển
Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch của Washington hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển.

Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch của Washington hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển.

Đại hội biển Đông Á lần 5: Trao đổi kinh nghiệm quản lý vùng bờ biển
Đại hội biển Đông Á lần 5: Trao đổi kinh nghiệm quản lý vùng bờ biển

VOV.VN - Dự án quản lý tổng hợp vùng bờ tại Đà Nẵng là một điểm trình diễn của quốc gia về quản lý tổng hợp vùng bờ.

Đại hội biển Đông Á lần 5: Trao đổi kinh nghiệm quản lý vùng bờ biển

Đại hội biển Đông Á lần 5: Trao đổi kinh nghiệm quản lý vùng bờ biển

VOV.VN - Dự án quản lý tổng hợp vùng bờ tại Đà Nẵng là một điểm trình diễn của quốc gia về quản lý tổng hợp vùng bờ.

Bộ trưởng các biển Đông Á ký Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5
Bộ trưởng các biển Đông Á ký Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5, chiều 20/11, tại Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng các biển Đông Á 2015 và Ký kết Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5.

Bộ trưởng các biển Đông Á ký Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5

Bộ trưởng các biển Đông Á ký Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5, chiều 20/11, tại Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng các biển Đông Á 2015 và Ký kết Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5.

Cải tạo trái phép Biển Đông có thể dẫn tới chạy đua vũ trang
Cải tạo trái phép Biển Đông có thể dẫn tới chạy đua vũ trang

VOV.VN -Một số đại biểu bày tỏ quan ngại về hoạt động cải tạo đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông có thể dẫn đến chạy đua vũ trang.

Cải tạo trái phép Biển Đông có thể dẫn tới chạy đua vũ trang

Cải tạo trái phép Biển Đông có thể dẫn tới chạy đua vũ trang

VOV.VN -Một số đại biểu bày tỏ quan ngại về hoạt động cải tạo đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông có thể dẫn đến chạy đua vũ trang.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 24/11 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 24/11 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Trung Quốc cố tình biện minh cho yêu sách vô lý về Biển Đông
Trung Quốc cố tình biện minh cho yêu sách vô lý về Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang cố tình giải thích sai quy định của pháp luật quốc tế, cố tình nhập nhằng các thuật ngữ nhằm biện minh cho yêu sách vô lý của mình.

Trung Quốc cố tình biện minh cho yêu sách vô lý về Biển Đông

Trung Quốc cố tình biện minh cho yêu sách vô lý về Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang cố tình giải thích sai quy định của pháp luật quốc tế, cố tình nhập nhằng các thuật ngữ nhằm biện minh cho yêu sách vô lý của mình.

Đại hội biển Đông Á 2015: Mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ
Đại hội biển Đông Á 2015: Mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ

VOV.VN - Quản lý tổng hợp vùng bờ đã được phát triển thành một hệ thống quản lý được xác nhận, nhằm đạt được các tiêu chí phát triển bền vững ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Đại hội biển Đông Á 2015: Mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ

Đại hội biển Đông Á 2015: Mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ

VOV.VN - Quản lý tổng hợp vùng bờ đã được phát triển thành một hệ thống quản lý được xác nhận, nhằm đạt được các tiêu chí phát triển bền vững ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Trưng bày tư liệu, bản đồ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa của VN
Trưng bày tư liệu, bản đồ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa của VN

VOV.VN - Các tư liệu, hiện vật trưng bày ở cuộc triển lãm này là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý góp phần chứng minh chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trưng bày tư liệu, bản đồ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa của VN

Trưng bày tư liệu, bản đồ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa của VN

VOV.VN - Các tư liệu, hiện vật trưng bày ở cuộc triển lãm này là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý góp phần chứng minh chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”
“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

VOV.VN - Nhiều ý kiến lo ngại về những diễn biến, hành động của các bên liên quan làm trầm trọng hơn những nguy cơ đe doạ hoà bình, an ninh ở Biển Đông.

“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

VOV.VN - Nhiều ý kiến lo ngại về những diễn biến, hành động của các bên liên quan làm trầm trọng hơn những nguy cơ đe doạ hoà bình, an ninh ở Biển Đông.

Trung Quốc sẽ thua nếu giải thích rõ ràng các yêu sách về Biển Đông
Trung Quốc sẽ thua nếu giải thích rõ ràng các yêu sách về Biển Đông

VOV.VN - Học giả Đan Mạch cho rằng nếu Trung Quốc giải thích rõ ràng yêu sách của mình thì họ sẽ thua cuộc mà Trung Quốc lại không muốn thua cuộc.

Trung Quốc sẽ thua nếu giải thích rõ ràng các yêu sách về Biển Đông

Trung Quốc sẽ thua nếu giải thích rõ ràng các yêu sách về Biển Đông

VOV.VN - Học giả Đan Mạch cho rằng nếu Trung Quốc giải thích rõ ràng yêu sách của mình thì họ sẽ thua cuộc mà Trung Quốc lại không muốn thua cuộc.

Đại hội biển Đông Á lần 5: Lượng giá lợi ích và dịch vụ hệ sinh thái
Đại hội biển Đông Á lần 5: Lượng giá lợi ích và dịch vụ hệ sinh thái

VOV.VN - Việc lượng giá các nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với các quyết định về quản lý cũng như về kinh tế

Đại hội biển Đông Á lần 5: Lượng giá lợi ích và dịch vụ hệ sinh thái

Đại hội biển Đông Á lần 5: Lượng giá lợi ích và dịch vụ hệ sinh thái

VOV.VN - Việc lượng giá các nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với các quyết định về quản lý cũng như về kinh tế

Giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế
Giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế

VOV.VN - Học giả Mỹ: "Mỹ có vai trò đứng ra và nói rằng Trung Quốc và tất cả các quốc gia cần phải tham gia cuộc chơi một cách công bằng".

Giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế

Giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế

VOV.VN - Học giả Mỹ: "Mỹ có vai trò đứng ra và nói rằng Trung Quốc và tất cả các quốc gia cần phải tham gia cuộc chơi một cách công bằng".

Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc
Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN -Ngày 29/11, tại Đại học Kyunghee, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc

Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN -Ngày 29/11, tại Đại học Kyunghee, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.