Vì biển, đảo quê hương thân yêu

Đây là chủ đề cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài biển, đảo Việt Nam năm 2011.

Cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phát động chiều 25/4 tại Hà Nội.

Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh đời sống của nhân dân, lực lượng vũ trang, những người tham gia hoạt động trên biển, tiềm năng của thiên nhiên và con người vùng biển, đảo…

Ông Trần Minh Chính - Phó Cục trưởng phụ trách Cục văn hóa cơ sở cho biết, cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài biển, đảo Việt Nam này sẽ góp phần cung cấp các tác phẩm phục vụ cho Liên hoan nghệ thuật quần chúng dự kiến tổ chức vào năm tới.

“Biển đảo Việt Nam cũng là đề tài được các văn nghệ sĩ quan tâm sáng tác nhiều năm nay. Chúng tôi chọn loại hình kịch ngắn vì nó phù hợp với hoạt động tuyên truyền của lĩnh vực văn hóa cơ sở hơn, có thể biểu diễn ở cấp xã, cấp tỉnh. Năm 2012 chúng tôi dự định tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng, các tiểu phẩm này sẽ được sử dụng. Sau cuộc thi thì chúng tôi cho in để các đơn vị dàn dựng, biểu diễn” - Ông Trần Minh Chính nói.

Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đều có thể tham gia cuộc thi, với các kịch bản văn học ngắn cho các loại hình: Kịch nói, kịch thơ, kịch hát truyền thống. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến 15/10 và tổng kết, trao giải thưởng vào cuối tháng 11/2011.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên