Xuất siêu sang Malaysia 2 năm liên tiếp

VOV.VN -Năm 2013 Việt Nam đã xuất siêu sang thị trường này 821,6 triệu USD, chiếm 17% trị giá xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan mới công bố, trong tháng đầu tiên của năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Malaysia trị giá 332,3 triệu USD và nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này trị giá 305,8 triệu USD hàng hóa. So với cùng kỳ năm 2012, mức xuất khẩu đã tăng 9,5% trong khi đó nhập khẩu tăng mạnh 20,3.

Nhóm hàng máy tính điện tử và linh kiện đóng góp phần lớn trong xuất khẩu sang Malaysia.
Ảnh: Lê Quang Nhật/SGTT

Sau nhiều năm thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa về phía Việt Nam, năm 2013 là năm thứ 2 liên tiếpViệt Nam đạt được thặng dư trong quan hệ thương mại với Malaysia. Cụ thể, trong năm 2013 Việt Nam đã xuất siêu sang thị trường này 821,6 triệu USD, chiếm 17% trị giá xuất khẩu. Con số này so với năm 2012 đã giảm 24% (tương đương 266,7 triệu USD).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia trong năm 2013 đạt con số 9,03 tỷ USD, tăng 14,1 % so với mức của một năm trước đó. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang Malaysia đạt 4,9 tỷ USD, tăng 14,1% so với năm 2012 và nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam có xuất xứ từ Malaysia đạt 4,1 tỷ USD, tăng 9,5% so với con số 3,4 tỷ USD của năm trước. 

Trong những năm gần đây, vị thế của Malaysia trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang ngày càng được khẳng định khi quốc gia này luôn là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực cũng như trong khuôn khổ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong các năm 2011, 2012 và 2013 Malaysia luôn là thị trường xuất khẩu lớn thứ 1 của các doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, trong khi đó ở chiều ngược lại, Malaysia là nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 3 của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong năm 2013, có 7 mặt hàng chính có trị giá xuất khẩu trên 100 triệu USD  mà Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, dầu thô, điện thoại các loại & linh kiện, cao su, gạo, sắt thép các loại và thủy tinh & các sản phẩm bằng thủy tinh. Tổng trị giá xuất khẩu của 7 mặt hàng này là 3,8 tỷ USD, chiếm đến 93% tổng trị giá xuất khẩu từ Việt Nam sang Malaysia trong năm.  Dẫn đầu trong nhóm hàng này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá xuất khẩu lên đến gần 1,2 tỷ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng là mặt hàng có nguồn gốc từ Malaysia được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu chủ yếu trong năm 2013 với kim ngạch nhập khẩu đạt gần 943 triệu USD.

Ngoài ra, Việt Nam cũng là thị trường nhập khẩu và tiêu thụ chủ yếu một số mặt hàng khác của Malaysia như: dầu mỡ động thực vật; máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng; chất dẻo nguyên liệu, hóa chất và sản phẩm hóa chất các loại…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD
Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD

VOV.VN -Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã vượt qua mốc 500 triệu USD

Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD

Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD

VOV.VN -Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã vượt qua mốc 500 triệu USD

Xuất siêu 40 triệu USD trong 15 ngày đầu năm 2014
Xuất siêu 40 triệu USD trong 15 ngày đầu năm 2014

VOV.VN -Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất là các nhóm hàng dệt may tăng 201 triệu USD;giày dép tăng 91 triệu USD; thủy sản tăng 84 triệu

Xuất siêu 40 triệu USD trong 15 ngày đầu năm 2014

Xuất siêu 40 triệu USD trong 15 ngày đầu năm 2014

VOV.VN -Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất là các nhóm hàng dệt may tăng 201 triệu USD;giày dép tăng 91 triệu USD; thủy sản tăng 84 triệu

Xuất siêu trên 1 tỷ sang 16 thị trường
Xuất siêu trên 1 tỷ sang 16 thị trường

VOV.VN-Hoa Kỳ là thị trường mà VN đạt thặng dư thương mại lớn nhất với 18,64 tỷ USD. Tiếp đến là các Tiểu vương quốc Ảrập đạt 3,81 tỷ USD

Xuất siêu trên 1 tỷ sang 16 thị trường

Xuất siêu trên 1 tỷ sang 16 thị trường

VOV.VN-Hoa Kỳ là thị trường mà VN đạt thặng dư thương mại lớn nhất với 18,64 tỷ USD. Tiếp đến là các Tiểu vương quốc Ảrập đạt 3,81 tỷ USD