Sếu đầu đỏ về lại đồng cỏ Phú Mỹ

Việc cần làm hiện nay của tỉnh Kiên Giang là cải thiện môi trường sống để sếu đầu đỏ sinh sôi nhiều hơn…  

Sau thời gian khá lâu vắng bóng, những ngày qua, Khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang vừa đón đàn sếu đầu tiên về lại với đồng cỏ để tìm mồi.

​Điều khác lạ so với những năm trước, số lượng cá thể của loài chim quí này về đây khá khiêm tốn. Chúng không cùng lúc kéo về mà chia thành từng đàn nhỏ lẻ bay về và cho đến ngày 1/2 mới chỉ có khoảng 20 chú sếu đến với đồng cỏ bàn Phú Mỹ.

Sếu đầu đỏ

Theo Ban Quản lý Dự án đồng cỏ bàn Phú Mỹ, đàn sếu sẽ tăng dần lên trong những ngày tới khi nước trên đồng rút, nhưng số lượng cá thể sẽ không tăng hơn mọi năm. Vì hiện nay, đã có hàng trăm ha nằm trong vùng dự án bảo tồn đã bị nông dân trong vùng mở rộng để tăng diện tích sản xuất lúa đông xuân. Bên cạnh đó còn có các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất vừa được đào đắp xuyên qua khu vực dự án… Do môi trường khu bảo tồn chậm được cải thiện, nay lại thêm các tác động mới, nên loài sếu - một loài chim nhạy cảm với môi trường về đây ngày một ít đi là điều khó tránh khỏi.

Nhằm tạo điều kiện cho dự án Khu bảo tồn đồng cỏ bàn Phú Mỹ phát triển đúng qui hoạch, điều chính yếu hiện nay là cần sự hợp tác và thống nhất biện pháp xử lý giữa chính quyền địa phương, nông dân và Ban Quản lý dự án đồng cỏ, trong đó chú trọng đến các hộ nông dân có ruộng đất nằm trong khu vực dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên