Iran lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Dự kiến, Iran và P5+1 sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán vào ngày 26/3 tới, một tuần trước hạn chót để các bên nhất trí về một thỏa thuận khung.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/3 đã bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận cho chương trình hạt nhân khi nói rằng những tiến bộ gần đây trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc có thể giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn tại. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (ảnh: Patdollard)

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước IRNN, Tổng thống Rouhani nói rằng không có gì là không thể giải quyết”, đồng thời tin rằng các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ gặt hái thành công với một thỏa thuận cuối cùng vì lợi ích của tất cả các bên: “Vòng đàm phán này đã thống nhất được một số quan điểm trên một số lĩnh vực mà trước đó từng có những khác biệt rất lớn”.

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh thêm: “Đây sẽ là nền tảng cho một thỏa thuận cuối cùng. Sự khác biệt về một số vấn đề còn tồn tại sẽ được giải quyết, nhưng cần có thêm thời gian. Các nhà đàm phán đã thiết lập kế hoạch cho điều đó để thảo luận trong các cuộc thương thảo sắp tới. Hy vọng rằng, đàm phán sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Đó là đạt được một thỏa thuận toàn diện và thỏa thuận đó đáp ứng được lợi ích của tất cả các quốc gia, Iran, khu vực và trên thế giới”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định các bên đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong việc đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran sẽ không dẫn tới việc phát triển vũ khí. Tuy nhiên, ông Kerry nhấn mạnh vẫn còn tồn tại những khác biệt lớn đang cản trở việc tiến tới một thỏa thuận. Ngoại trưởng Kerry đồng thời lưu ý rằng Mỹ  không vội đạt được một thỏa thuận cho dù thời hạn chót để các bên nhất trí về một thỏa thuận khung vào ngày 31/3 đang đến gần.

Ông Kerry một lần nữa kêu gọi nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) thống nhất về mục tiêu, cách tiếp cận, và sự quyết tâm trong đàm phán hạt nhân với Iran.

Trong khi đại diện của Nga cho biết, các vấn đề kỹ thuật của thỏa thuận đã hoàn tất, thì Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius lại cho rằng thỏa thuận hạt nhân còn xa với và thỏa thuận cuối cùng phải đủ mạnh để đảm bảo I-ran không thể sở hữu bom nguyên tử.

Dự kiến, Iran và P5+1 sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán vào ngày 26/3 tới, một tuần trước hạn chót để các bên nhất trí về một thỏa thuận khung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân
Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 có thể đạt dược một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót vào tháng 6 tới.

Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 có thể đạt dược một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót vào tháng 6 tới.

Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran
Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran

VOV.VN - Trong khi đó, tại Mỹ, các nghị sĩ Cộng hòa đe dọa sẽ đảo ngược mọi thỏa thuận đạt được dưới thời Obama một khi ông này hết nhiệm kỳ.

Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran

Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran

VOV.VN - Trong khi đó, tại Mỹ, các nghị sĩ Cộng hòa đe dọa sẽ đảo ngược mọi thỏa thuận đạt được dưới thời Obama một khi ông này hết nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Iran: “Hãy nắm lấy cơ hội lịch sử”
Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Iran: “Hãy nắm lấy cơ hội lịch sử”

VOV.VN - Hôm qua (19/3) Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thừa nhận các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đã đạt bước tiến.

Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Iran: “Hãy nắm lấy cơ hội lịch sử”

Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Iran: “Hãy nắm lấy cơ hội lịch sử”

VOV.VN - Hôm qua (19/3) Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thừa nhận các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đã đạt bước tiến.

Đột phá sau tiến trình đàm phán hạt nhân Iran tại Thụy Sỹ
Đột phá sau tiến trình đàm phán hạt nhân Iran tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Dù phải tạm thời gián đoạn, song các cuộc đàm phán được đánh giá là tích cực, tạo tiền đề cho các bên nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới.

Đột phá sau tiến trình đàm phán hạt nhân Iran tại Thụy Sỹ

Đột phá sau tiến trình đàm phán hạt nhân Iran tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Dù phải tạm thời gián đoạn, song các cuộc đàm phán được đánh giá là tích cực, tạo tiền đề cho các bên nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới.

Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh
Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ hy vọng 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận tạm thời "vào những ngày tới" nếu Iran chứng tỏ được chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh

Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ hy vọng 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận tạm thời "vào những ngày tới" nếu Iran chứng tỏ được chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?
Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?

VOV.VN - Các bên tham gia cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Iran và nhóm P5+1, cho biết cuộc đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ.

Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?

Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?

VOV.VN - Các bên tham gia cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Iran và nhóm P5+1, cho biết cuộc đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ.