Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chở trên ray có khả năng bắn sang đất Mỹ

VOV.VN - Tháng này quân đội Trung Quốc thử nghiệm một loại tên lửa mới với bệ phóng đặt trên ray. Tên lửa đạn đạo này có tầm bắn vươn sang đất Mỹ.

Thông tin trên do các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi hoạt động thử nghiệm này cung cấp.

Tên lửa đạn đạo Nga cơ động bằng tàu hỏa. Ảnh: rusengineering.

Các quan chức quốc phòng nắm rõ về cuộc thử nghiệm nói với trang web Washington Free Beacon rằng đã phát hiện một cuộc thử nghiệm “bung hộp phóng” cho tên lửa DF-41, diễn ra vào ngày 5/12 ở miền tây Trung Quốc.

Bắc Kinh đã và đang phát triển các hệ thống phóng tên lửa đặt trên bệ ray kể từ năm 1982, theo các tài liệu mật của CIA.

Cuộc thử nghiệm gần đây nhất là một bước tiến quan trọng đối với ngành chế tạo vũ khí của Trung Quốc. Sự kiện này cho thấy Bắc Kinh đang tiến tới việc phát triển hệ thống tên lửa DF-41 trên ray bên cạnh hệ thống phóng cơ động trên bánh lốp.

Các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng thiết kế cơ động kiểu mới này cho bệ phóng tên lửa của Trung Quốc là nhằm ngụy trang tốt hơn cho các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào lực lượng hạt nhân. Đoàn tàu chở tên lửa sẽ bao gồm các toa chở hệ thống phóng, một toa chỉ huy, và các toa chở hệ thống hỗ trợ - tất cả đều có bề ngoài như toa tàu chở khách thông thường.

Người ta ước tính kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh hiện nay gồm khoảng 300 đầu đạn.

Người ta cũng tin là Trung Quốc lấy được công nghệ tên lửa di chuyển trên đường sắt thông qua Ukraine. Thời Xô viết, Ukraine đã chế tạo tên lửa đạn đạo SS-24 đặt trên ray, theo một báo cáo của Dự án Kiểm soát Vũ khí châu Á thuộc Đại học Georgetown.

Vẫn theo báo cáo trên, Trung Quốc cũng đang phát triển một hệ thống ray và đường hầm mở rộng ở miền trung Trung Quốc để phục vụ cho đoàn tàu chở tên lửa.

Phillip A. Karber – một chuyên gia quốc phòng đứng đầu Quỹ Potomac, cho biết: Tổ chức của ông gần đây nhận diện được một hệ thống tên lửa DF-41 tại địa điểm phóng của nó ở thành phố Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc).

Ông Karber nói với Free Beacon: “Nếu đoàn tàu tên lửa này thực sự chở tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 thì điều đó có nghĩa là hệ thống đó cũng có khả năng MIRV (một tên lửa chứa nhiều đầu đạn)”.

Chuyên gia này phân tích: “Rất khó kiểm chứng số lượng hệ thống tên lửa này do tính cơ động cao của các toa tàu giả danh tàu chở khách dân sự, sự bảo vệ của đường hầm và công nghệ đa đầu đạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ
Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin (Mỹ) đã giành được hợp đồng chế tạo tên lửa đánh chặn Patriot cho quân đội Saudi Arabia, Hàn Quốc và Qatar.

Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin (Mỹ) đã giành được hợp đồng chế tạo tên lửa đánh chặn Patriot cho quân đội Saudi Arabia, Hàn Quốc và Qatar.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-3
Israel thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-3

VOV.VN - AFP đưa tin, ngày 10/12, Israel và Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow-3.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-3

Israel thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-3

VOV.VN - AFP đưa tin, ngày 10/12, Israel và Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow-3.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS
Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng
Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

VOV.VN - Rất may tên lửa không gây ra thiệt hại nào khi nó rơi gần làng Nyonoksa tại khu vực Arkhangelsk.

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

VOV.VN - Rất may tên lửa không gây ra thiệt hại nào khi nó rơi gần làng Nyonoksa tại khu vực Arkhangelsk.