Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko kéo dài do… thiếu nước

VOV.VN -Vụ cháy kéo dài do địa hình phức tạp, các phương tiện khó tiếp cận; nguồn nước thiếu khiến hiệu quả chữa cháy bị ảnh hưởng.

Giờ đây, khu phân xưởng làm việc, sản xuất của Công ty Kwong Lung - Meko tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ như một đống hoang tàn. Toàn bộ phần sau tòa nhà bị đổ sụp, gạch đá, bê tông ngổn ngang; nhiều thiết bị vận hành bị hư hỏng.

Các kiện hàng và những bao chứa lông vũ cháy đen, hư hại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu chủ động hơn các phương tiện chuyên dụng và nguồn nước thì hậu quả sẽ để lại ít hơn.

Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko ước tính gây thiệt hại ban đầu gần 6 triệu USD; đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 1.000 công nhân. Đây là vụ cháy lớn nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay.

Tòa nhà bốc cháy từ tầng 5 rất dữ dội từ đêm trước.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ nêu rõ: “Vụ cháy này rất lớn và là một vụ khó để chữa cháy đối với TP Cần Thơ từ trước đến nay. Bởi vì cháy xảy ra ở lầu 5”.

Vụ cháy lớn, do không thể đảm đương nổi công tác chữa cháy, lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp của Cần Thơ đã phải huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện sẵn có tại địa phương; đồng thời nhờ sự chi viện từ các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, QK9, Kiên Giang, Đồng Tháp và sau đó là TP.HCM.

Những chiến sĩ mệt nhoài sau thời gian dài chống chọi với giặc lửa.

Vụ cháy bắt đầu lúc hơn 9 giờ sáng ngày 23/3, đến 17 giờ cùng ngày, UBND TP cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy và thông tin đám cháy cơ bản được dập tắt. Thế nhưng, chỉ sau vài giờ công bố cơ bản khống chế được vụ cháy thì đến 21 giờ, ngọn lửa lại bất ngờ bốc cháy dữ dội, bao trùm lên toàn bộ tầng 5 Công ty. Khoảng 300 chiến sĩ của toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy của Cần Thơ và các địa phương tiếp tục chữa cháy xuyên đêm.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban quản l‎ý các KCX-KCN Cần Thơ cho biết: “Đến 17 giờ (ngày 23/3) vụ cháy được hạn chế. Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ thì lại bùng phát ở khối nhà còn lại. Đến sáng hôm sau (24/4) vẫn chưa dập tắt, toàn bộ hàng hóa bị thiệt hại”.

Khi chúng tôi đặt vấn đề vì sao ngành chức năng đã nói cơ bản khống chế được vụ cháy, nhưng sau 2 lần công bố thì lửa lại tiếp tục quay trở lại và phát cháy mạnh hơn? Đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho rằng: “Vấn đề đó thì hiện chưa xác định được. Xin trả lời sau”.

Nhiều công nhân đứng nhìn nơi mình lao động sản xuất bị cháy rụi.

Còn khi chúng tôi tiếp xúc với chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy thì một chiến sĩ cho biết: “Cháy bên trong nhưng không tiếp cận được. Phải xịt ở ngoài làm mát từ từ thôi. Chỉ tiếp cận bên ngoài vào thôi”.

Nhận định về độ khó của việc chữa cháy tại Công ty Kwong Lung Meko, Đại tá Trần Đức Đình - người trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy cho rằng có một số nguyên nhân làm cho vụ cháy kéo dài và phức tạp. Trong đó, nguyên liệu sản xuất tại Công ty này là những vật liệu dễ cháy: là nệm mút, vải sợi, lông vũ. Vì thế, khi cháy tỏa ra rất nhiều khói có khí độc, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận.

Cùng với đó, nhà xưởng ở đây phân thành nhiều phòng nhưng các phòng đều khóa cửa nên phải đập từng phòng tìm kiếm công nhân và chữa cháy... Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Đức Đình, vụ cháy kéo dài do địa hình phức tạp, các phương tiện khó tiếp cận. Nguồn nước tại các trụ để lấy nước chữa cháy thiếu khiến hiệu quả chữa cháy bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, xe bơm của Cần Thơ đã sử dụng lâu năm lại đang phải sửa chữa. Chỉ đến khi lực lượng chữa cháy của TP HCM tăng cường xe trạm bơm trong đêm 23/3 thì mới được khắc phục, nhưng cũng phải tìm nhiều vị trí mới lấy được nước.

Lửa quay lại tấn công tòa nhà trong đêm 23/3.

Đại tá Trần Đức Đình thừa nhận: “Chúng tôi cũng làm hết sức mình. Nhưng do điều kiện nước thiếu do đó thời gian chữa cháy kéo dài ra. Từ đó ảnh hưởng nhiều đến công tác chữa cháy”.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an đã phối hợp với Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tiến hành khám nghiệm hiện trường, đánh giá nguyên nhân và thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, thiết nghĩ, qua vụ cháy lớn này, sẽ còn nhiều việc phải bàn về mặt được lẫn chưa được.

Về vấn đề này, Đại tá Trần Đức Đình nêu rõ: “Vấn đề sau vụ cháy là chúng tôi sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm sâu về vấn đề này. Để qua đó xử l‎ý các vụ cháy hiệu quả”.

Sau vụ cháy lớn này, việc chăm lo đời sống của khoảng 500 người dân gần khu vực cháy và hơn 1.000 công nhân tạm mất việc làm là vấn đề cấp thiết đặt ra cho chính quyền và ngành chức năng của Cần Thơ lúc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.