Bảo vệ bị bắt cóc và đánh đập dã man

Cơ quan chức năng phát hiện anh Khánh bị trói tại một cồn nổi giữa lòng hồ thủy điện, trên người đầy thương tích.

Đêm 9/3, khoảng 20 người bịt mặt mang theo dao, mã tấu xông vào dãy nhà tập thể điểm Trường tiểu học thôn 9, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) bắt cóc anh Phạm Đình Khánh (32 tuổi, bảo vệ của Công ty Đoàn Kết đang khai hoang trồng cao su tại xã Mo Rai).

Bọn chúng đưa anh Khánh xuống một xuồng máy ở hồ thủy điện Sê San 3A rồi đem đi nơi khác. Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát liên ngành đường sông Sê San 4 (huyện Sa Thầy) phối hợp các ngành chức năng tìm kiếm và phát hiện anh Khánh bị trói tại một cồn nổi giữa lòng hồ thủy điện, trên người đầy thương tích với 5 nhát chém vào đầu phải khâu 20 mũi, một nhát chém vào chân phải làm gãy chân và 4 nhát chém vào lưng.

Theo anh Khánh, ngày 7/3 có một nhóm người đến thương lượng với anh để chúng vận chuyển 5m3 gỗ gõ đi qua khu vực trồng cao su của Công ty Đoàn Kết, nhưng anh không chấp nhận và đã báo vụ việc cho cơ quan chức năng bắt giữ, nên có thể đây là hành vi trả thù của những người kia. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe chở ma túy đâm vào xe cảnh sát nhằm bỏ trốn
Xe chở ma túy đâm vào xe cảnh sát nhằm bỏ trốn

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, lái xe còn lạng lách bỏ chạy rồi bất ngờ đâm thẳng vào xe của lực lượng công an.

Xe chở ma túy đâm vào xe cảnh sát nhằm bỏ trốn

Xe chở ma túy đâm vào xe cảnh sát nhằm bỏ trốn

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, lái xe còn lạng lách bỏ chạy rồi bất ngờ đâm thẳng vào xe của lực lượng công an.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản
Hà Nội: Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản

Từ tháng 12/2012- 2/2013, hai đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản

Từ tháng 12/2012- 2/2013, hai đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản.

Xử phạt 4 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác gần 2 tỷ đồng
Xử phạt 4 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác gần 2 tỷ đồng

Trong số 4 doanh nghiệp, Công ty Hà Thành bị phạt cao nhất với tổng số tiền lên tới 929 triệu đồng.

Xử phạt 4 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác gần 2 tỷ đồng

Xử phạt 4 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác gần 2 tỷ đồng

Trong số 4 doanh nghiệp, Công ty Hà Thành bị phạt cao nhất với tổng số tiền lên tới 929 triệu đồng.