Israel thận trọng về đàm phán hòa bình với Palestine

VOV.VN - Bộ trưởng nội các Israel khẳng định “chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của Israel”.

Bà Tzipi Livni - Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Israel ngày 20/7 thận trọng hoan nghênh thông báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng, Israel và Palestine có thể sớm nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp.

Trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 6, hôm 19/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, Israel và Palestine đã đặt nền móng để nối lại đàm phán hòa bình sau gần 3 năm bế tắc. Phía Israel khẳng định sẽ đàm phán với Palestine mà không có điều kiện tiên quyết.

Bà Livni, Bộ trưởng Nội các Israel cho biết:“Với tất cả sự hài lòng, chúng tôi đã thông báo vào hôm qua rằng phía Israel đã nhận lợi đàm phán với một thái độ trách nhiệm lớn. Tất cả các vấn đề sẽ được thảo luận nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của Israel”.

Hiện Palestine và Israel vẫn bất đồng về một số vấn đề như biên giới của nhà nước Palestine trong tương lai, quyền quay trở về của người tị nạn Palestine và số phận của thành phố Jerusalem mà cả hai đều muốn chọn làm thủ đô.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas còn yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư và thả tất cả tù nhân Palestine nhưng phía Israel cho biết chỉ thả một số lượng hạn chế tù nhân Palestine./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lại xây dựng hơn 700 ngôi nhà ở Bờ Tây
Israel lại xây dựng hơn 700 ngôi nhà ở Bờ Tây

(VOV) - Ngày 17/7, Israel bước đầu thông qua việc xây dựng 732 ngôi nhà mới tại một khu định cư ở Bờ Tây.

Israel lại xây dựng hơn 700 ngôi nhà ở Bờ Tây

Israel lại xây dựng hơn 700 ngôi nhà ở Bờ Tây

(VOV) - Ngày 17/7, Israel bước đầu thông qua việc xây dựng 732 ngôi nhà mới tại một khu định cư ở Bờ Tây.

EU không công nhận các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Israel
EU không công nhận các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Israel

VOV.VN - Theo đó, Liên minh châu Âu không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, dải Gaza và khu Bờ Tây...

EU không công nhận các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Israel

EU không công nhận các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Israel

VOV.VN - Theo đó, Liên minh châu Âu không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, dải Gaza và khu Bờ Tây...

Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?
Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 6 này đã tỏ ý lạc quan về khởi động đàm phán Trung Đông.

Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?

Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 6 này đã tỏ ý lạc quan về khởi động đàm phán Trung Đông.