Bà con kiều bào ở Đức luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm gắn bó cộng đồng để hướng về Tổ quốc.

Trong những ngày này, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã có rất nhiều hoạt động chuẩn bị tết cộng đồng cho bà con người Việt không có điều kiện về quê ăn tết, cùng nhau đón mừng mùa Xuân mới, hướng về Tổ quốc với niềm hy vọng vào tương lai phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, nhóm phóng viên VOV tác nghiệp tại Berlin đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức Đoàn Xuân Hưng về công tác tổ chức đón tết cho bà con.

PV: Thưa Đại sứ, Tết cổ truyền của dân tộc đã cận kề. Vậy Đại sứ quán đã có kế hoạch cụ thể như thế nào để tổ chức tết cộng đồng cho bà con sống xa quê không có điều kiện về quê ăn tết?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Ngày 24/1, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức một chương trình giao lưu chào mừng Xuân Đinh Dậu hoành tráng với sức chứa gần 3.000 người tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân (Berlin). Mọi công việc đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng tôi bật hệ thống sưởi ấm, đảm bảo nhiệt độ trong phòng gần 20 độ C. Việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa để hướng về Tổ quốc cũng như gắn bó cộng đồng. Chủ trương của Đại sứ quán là khuyến khích các hoạt động của bà con, và cử đại diện tới góp vui, chia sẻ những nỗi niềm về quê hương đất nước.

Bà con kiều bào ở Đức rất vui vì nhận được cành đào từ quê hương gửi sang.
Tham gia chương trình này là các đoàn nghệ thuật lớn từ trong nước sang phục vụ bà con, thông qua đó vừa giao lưu, cùng nhau đón chào những tiết mục đặc sắc của các nghệ sỹ trong nước đến Đức biểu diễn.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Đức đối với sự phát triển của nước sở tại và những đóng góp về quê hương Đất nước?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Hiện nay, tại CHLB Đức có hơn 130.000 người gốc Việt đang sinh sống. Cho đến nay, đại bộ phận bà con Việt kiều ở Đức đã ổn định cuộc sống, là một cộng đồng gắn bó, có đóng góp cho sự phát triển của nước Đức. Trong số này, rất đông người Việt chúng ta tham gia các hoạt động doanh nghiệp, với nhiều hình thức khác nhau, để đảm bảo phát triển cuộc sống gia đình mình.

Đến nay, nhiều người thành danh, hoạt động kinh doanh thành công hiệu quả trên nước Đức một phần đã bắt đầu tham gia đầu tư vào Việt Nam. Anh chị em cũng rất gắn bó với những biện pháp, chương trình hợp tác giữa hai nước, thông qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại.

PV: Vậy Đại sứ nhận định thế nào về tương lai và hướng đi của cộng đồng người Việt Nam tại đây để tiếp tục vượt qua những khó khăn và có nhiều đóng góp hơn nữa cho nước sở tại và hướng về quê hương Đất nước?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Mặc dù tình hình châu Âu hiện đang khó khăn nhưng kinh tế nước Đức vẫn tiếp tục phát triển. Với nền tảng phát triển kinh tế của nước Đức, anh chị em doanh nghiệp cần tận dụng để phát triển. Đồng thời, cộng đồng người Việt cần tăng cường sự gắn kết, phải có cầu nối để gắn bó hơn, khi đó có thể chia sẻ ý tưởng, chương trình hợp tác làm cho hoạt động của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Về lâu dài, đây là cách tận dụng hội nhập tốt nhất, đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại, thông qua đó chúng ta thêm gắn kết với quê hương, với gia đình và quan hệ giữa hai nước.

 Đại sứ Đoàn Xuân Hưng chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên VOV.
PV: Thưa Đại sứ, năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã có kế hoạch để thúc đẩy hoạt động ngoại giao Đức – Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Tôi cho rằng, chúng ta có thể tạo ra đà mới trong quan hệ hai nước, trong đó phát triển sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức, đặc biệt quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại.

Năm 2017 dự kiến có nhiều hoạt động song phương giữa hai bên, trong đó có thể có đoàn cấp cao của nước ta tới thăm nước Đức, đồng thời dự các hoạt động đa phương trong khuôn khổ G20. Tham gia G20 là niềm vui cũng là niềm tự hào của Việt Nam. Đây là lần thứ 2, Việt Nam được mời tham gia G20. Đây là một hoạt động ưu tiên cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Với điều kiện như vậy, chúng tôi đã thảo luận với anh chị em trong cộng đồng có những hoạt động đóng góp vào thúc đẩy quan hệ hai bên, nhất là anh chị em doanh nghiệp có những hoạt động gắn với hoạt động của Đại sứ quán.

Những chương trình của Ban kinh tế Đại sứ quán lôi cuốn doanh nghiệp tham gia, ví dụ như việc triển khai thoả thuận đã có về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên, dự án đã mở ra giữa hai bên. Năm 2016, chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội thảo lớn về quan hệ kinh tế Việt Nam – Đức.

Năm nay, chúng tôi cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở Đức phối hợp với các doanh nghiệp Việt kiều ở Châu Âu tổ chức các hoạt động hiệu quả, đóng góp vào phát triển cộng đồng doanh nghiệp ở Châu Âu, ở Đức, thông qua đó đóng góp vào phát triển quan hệ thương mại hai nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp
Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp

VOV.VN- Tối 21/1, ĐSQ Việt Nam tại Mỹ tổ chức Tết cổ truyền cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Washington và phụ cận.

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp

VOV.VN- Tối 21/1, ĐSQ Việt Nam tại Mỹ tổ chức Tết cổ truyền cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Washington và phụ cận.

Ấm áp Tết Đinh Dậu của cộng đồng người Việt tại Vancouver, Canada
Ấm áp Tết Đinh Dậu của cộng đồng người Việt tại Vancouver, Canada

VOV.VN - Ngày 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada, đã tổ chức Tết cho bà con kiều bào ở các tỉnh bang miền Tây Canada. 

Ấm áp Tết Đinh Dậu của cộng đồng người Việt tại Vancouver, Canada

Ấm áp Tết Đinh Dậu của cộng đồng người Việt tại Vancouver, Canada

VOV.VN - Ngày 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada, đã tổ chức Tết cho bà con kiều bào ở các tỉnh bang miền Tây Canada. 

Tết cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản
Tết cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 21/1, chương trình Tết cộng đồng chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017 đã diễn ra trang trọng, ấm áp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.

Tết cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản

Tết cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 21/1, chương trình Tết cộng đồng chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017 đã diễn ra trang trọng, ấm áp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc quây quần đón Tết cổ truyền
Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc quây quần đón Tết cổ truyền

VOV.VN - Ngày 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức đón Xuân vui tươi, bổ ích cho cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc quây quần đón Tết cổ truyền

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc quây quần đón Tết cổ truyền

VOV.VN - Ngày 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức đón Xuân vui tươi, bổ ích cho cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc.

Vui Tết dân tộc, hướng về quê hương
Vui Tết dân tộc, hướng về quê hương

VOV.VN - Tối 21/1, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Vui Tết dân tộc, hướng về quê hương

Vui Tết dân tộc, hướng về quê hương

VOV.VN - Tối 21/1, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017.