Ngày mai, ga Sài Gòn mở bán vé trực tiếp

Kể từ ngày 20/12, ga Sài Gòn mở bán trực tiếp số vé tàu Tết còn lại cho nhân dân.

Theo kế hoạch bán vé tàu Tết Quý Tỵ 2013 tại ga Sài Gòn, hiện ga vẫn còn khoảng hơn 18.000 vé chiều ra (trong đó có hơn 9.000 vé ghế phụ) và hơn 2.000 vé chiều vào (trong đó có 900 vé ghế phụ), chủ yếu đi ga Hà Nội và ngược lại, trong các ngày 1, 2 và 8/2/2013 (tức ngày 21, 22 và 28 tháng Chạp âm lịch).

Số vé này sẽ được bán trực tiếp tại ga từ ngày 20/12. Các vé từ Sài Gòn đi một số ga miền Trung như: Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn, Quảng Ngãi đều đã hết.

Từ ngày 20/12, hành khách có thể đến ga lấy số thứ tự trực tiếp (tại máy lấy số thứ tự trên lầu 1 của nhà ga) để mua vé; hoặc nhắn tin lấy số thứ tự qua điện thoại di động để được cấp số thứ tự nhằm chủ động thời gian đến ga mua vé.

Cú pháp lấy số thứ tự xếp hàng mua vé như sau: GASG  TÊN  SốCMND   => gửi 8405  (Ví dụ: GASG   Hung   123456789 =>gửi 8405). Cú pháp kiểm sa số thứ tự ga đang phục vụ: GASG   KT  => gửi 8405.

Nếu hành khách đã có số thứ tự nhưng trễ giờ đến ga, số thứ tự ga đang phục vụ đã vượt qua số thứ tự của hành khách, có thể kích hoạt lại số thứ tự của mình theo cú pháp: GASG   TRE   SốTT    => gửi 8405.

Ga Sài Gòn lưu ý: Chỉ sử dụng điện thoại thuộc 3 nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel để nhắn tin, giá cước là 4.000 đồng/1 tin nhắn. Tên và số CMND phải đúng của người vào xếp hàng mua vé đi tàu. Ga Sài Gòn không giải quyết các trường hợp sai số CMND.

Theo ga Sài Gòn, hiện ga đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên website. Tính đến 14h00 ngày 18/12, có hơn 35.600 vé đặt chỗ qua website đã thanh toán. Nếu qua ngày 19/12 những chỗ đã đặt qua website chưa thanh toán sẽ bị thu hồi để đem ra bán trực tiếp.

Ga Sài Gòn cũng khẳng định những hành khách đã thanh toán tiền vé qua ngân hàng Vietinbank yên tâm chắc chắn đã có vé nên có thể đến ga sau ngày 1/1/2013 để lấy vé; hoặc ra ga lấy vé trước giờ tàu chạy 2 giờ đồng hồ để khỏi phải chờ đợi lâu.

Đối với hành khách đi tàu ngày từ ngày hôm nay đến 2/2/2013 (tức là ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) chiều Sài Gòn đi Hà Nội và từ ngày hôm nay đến ngày 21/2/2013 chiều Hà Nội - Sài Gòn, vẫn đang bán vé trực tiếp tại ga và các đại lý. Sau ngày 23/12, nếu vẫn còn vé tàu đi trong dịp cao điểm Tết, hành khách có thể đến ga và cả các đại lý để đặt mua vé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết
Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết

(VOV) -Bộ GTVT yêu cầu sử dụng nhiều hình thức bán vé gồm trực tiếp, hệ thống đại lý và thông qua mạng internet…

Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết

Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết

(VOV) -Bộ GTVT yêu cầu sử dụng nhiều hình thức bán vé gồm trực tiếp, hệ thống đại lý và thông qua mạng internet…

Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng
Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng

(VOV) - Theo kế hoạch, số chỗ tàu Tết còn lại sẽ chuyển đến các ga để bán trực tiếp từ ngày 20/12.

Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng

Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng

(VOV) - Theo kế hoạch, số chỗ tàu Tết còn lại sẽ chuyển đến các ga để bán trực tiếp từ ngày 20/12.

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội
Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Hiện nay Ga Sài Gòn đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên Website vetau.com.vn dịp cao điểm Tết đến hết ngày 19/12.

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Hiện nay Ga Sài Gòn đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên Website vetau.com.vn dịp cao điểm Tết đến hết ngày 19/12.