Bão số 9 gây gió giật cấp 17 ở giữa biển Đông

(VOV) -Bão Bobpha (bão số 9) tiếp tục diễn biến phức tạp. Khi cơn bão này đi vào khu vực giữa biển Đông có thể gây gió giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sau khi đổ bộ vào Philippines, bão số 9 có tên gọi quốc tế Bopha đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ đã có trên 200 người dân Philippines bị thiệt mạng do bão số 9. Hiện bão tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Theo dự báo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Khi bão số 9 đi vào khu vực giữa biển Đông có thể gây gió giật cấp 17.

Vị trí tâm bão ở vào lúc 20h ngày 5/12 (Ảnh: TTDBKTTV)

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Trong vòng 24 đến 48 tiếng tới, mặc dù bão di chuyển chậm lại nhưng cường độ bão có xu hướng tăng lên, khi vào giữa biển Đông có thể tăng thêm 1 hoặc 2 cấp nữa, tức là cấp 13, lên đầu cấp 14 sẽ giật cấp 16, 17.

Khu vực phía Đông và giữ biển Đông là vùng nguy hiểm, sau đó diễn biến của bão tiếp tục phức tạp, do vậy các địa phương cần chú ý theo dõi diễn biến của bão số 9.

Cũng theo ông Bùi Minh Tăng, các địa phương vùng gần tâm bão số 7 đi qua cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu ở vùng thấp.  Khi bão vào sát bờ thì suy yếu nhanh, cho nên vùng từ tâm bão trở lên phía Bắc sẽ có mưa lớn, đặc biệt là các vùng từ Bình Định đến Quảng Bình, phổ biến từ 100 - 200mm, một số nơi có thể lên đến 300mm hoặc cao hơn. Còn những nơi khác lượng mưa vào khoảng trên dưới 100mm. Mưa tập trung vào khoảng sáng 6/10 đến trưa 7/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha
Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

(VOV) -Các địa phương cần thông báo cho ngư dân biết diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

(VOV) -Các địa phương cần thông báo cho ngư dân biết diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.