Thế giới 7 ngày: Mỹ-Nga đổi vị trí ở Syria, một tuần nhiều thảm kịch

VOV.VN -Chiến sự Syria và sự bành trướng của IS buộc Mỹ phải nhìn nhận vai trò của Nga trong giải quyết khủng hoảng;thế giới đối mặt nhiều thảm kịch kinh hoàng.

1.Mỹ thừa nhận quân nổi dậy Syria giao vũ khí Mỹ cho al-Qaeda

Washington Post 26/9 đưa tin Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thừa nhận, quân nổi dậy tại Syria do Mỹ huấn luyện đã giao nộp nhiều vũ khí do Mỹ cung cấp al-Qaeda ở Syria.

Đây được cho là sự thừa nhận cay đắng thất bại của Mỹ trong chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí trị giá 500 triệu USD của Washington cho lực lượng nổi dậy tại Syria chống IS.

Lực lượng nổi dậy Syria trong cuộc nội chiến chống quân đội của ông Assad. (Ảnh: AFP)

Sự thật này càng khiến thế giới nhìn nhận rõ vai trò của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hiện nay, khi Mỹ mới đây cũng đã phải lên tiếng về khả năng phối hợp với Nga nhằm tiến tới một thỏa thuận giải quyết vấn đề này.

Việc Nga gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria trong những tuần gần đây đã khiến cục diện cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria dường như đang có những bước thay đổi cơ bản.

AFP ngày 22/9 dẫn lời một quan chức quân sự cao cấp của Syria cho biết, Damascus đã nhận được một lô vũ khí mới từ Nga, trong đó gồm ít nhất là 5 máy bay chiến đấu.

Ngày 21/9, các quan chức Mỹ cho biết, Moscow đã triển khai 28 máy bay chiến đấu trong đó có 12 máy bay SU-24, 12 máy bay SU-25 và 4 máy bay tiêm kích SU-27 Flanker tại Latakia. Ngoài ra, quan chức Mỹ cũng cho biết Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu và vận tải tại căn cứ không quân trên. Moscow cũng đã thực hiện các chuyến bay trinh sát bằng máy bay không người lái.

Theo các nhà quan sát, việc Nga đưa các thiết bị quân sự hiện đại tới Syria không chỉ giúp chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có lợi thế trong cuộc chiến chống khủng bố mà nó còn khiến phương Tây dường như đang thay đổi cách nhìn nhận về cuộc khủng hoảng đang tàn phá quốc gia Trung Đông này.

2. Một loạt các cuộc gặp cấp cao tại Mỹ nhằm định hình các mối quan hệ

* Giáo hoàng Francis ngày 22/9 đến Mỹ mang theo thông điệp hòa giải giữa Mỹ và Cuba và hy vọng quan hệ 2 nước sẽ tiến xa.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay tới Mỹ sau khi kết thúc chuyến thăm Cuba, Giáo hoàng bày tỏ mong muốn Mỹ và Cuba sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp, và đạt được một sự thỏa hiệp làm hài lòng cả 2 phía.

Trước đó, ngày 18/9, Mỹ tuyên bố các quy định mới nhằm nới lỏng thương mại với Cuba, trong đó cho phép các công ty Mỹ mở văn phòng tại Cuba và mở rộng các hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kéo dài hơn nửa thế kỷ qua đối với Cuba, vấn đề này cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua.

Giáo hoàng Francis đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Mỹ, trong đó có cả việc gửi công văn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro năm 2014, điều đã góp đem đến sự khôi phục quan hệ ngoại giao hồi tháng 7 vừa qua.

Ngày 24/9, Giáo hoàng Francis sẽ có bài phát biểu tại quốc hội Mỹ, tập trung vào “quan hệ song phương và đa phương như một dấu hiệu của sự tiến bộ và cùng tồn tại”. Giáo hoàng Francis là giáo hoàng đầu tiên có bài phát biểu trước quốc hội Mỹ.

3. Sáng 25/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong nghi thức cấp cao trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm chính thức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã bước vào cuộc hội đàm chính thức tại Phòng Bầu dục. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan điểm của mình về quan hệ song phương, chính sách đối nội và đối ngoại, tình hình thế giới và khu vực, qua đó xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nguyên thủ hai nước cũng tập trung thảo luận những vấn đề gai góc trong mối quan hệ song phương như vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc, hồ sơ Biển Đông, chính sách kinh tế của Bắc Kinh...

Theo nhận định về kết quả hội đàm, hai bên có thể sẽ chỉ đạt được những thỏa thuận liên quan đến các nội dụng như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khoa học công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng.

Xem thêm: Ông Tập Cận Bình đến Mỹ lúc cán cân quyền lực thay đổi?

4. Dù chưa chính thức diễn ra song theo AFP, ngày 24/9, cả điện Kremlin và Nhà Trắng đều xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 28/9 tới bên lề phiên họp của Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York.

Khả năng nội dung cuộc gặp là về vấn đề Syria và Ukraine cho dù quan điểm của 2 bên vẫn còn cách xa nhau.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ năm 2013. (ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng cuộc gặp song phương này được tổ chức theo đề xuất từ phía Nga: “Tổng thống đã quyết định đó là một việc làm cần thiết, là có cuộc gặp với Tổng thống Putin”, trong bối cảnh Nga đang ngày càng thể hiện vai trò và sự hiện diện trong nhiều vấn đề thế giới. Cụ thể là trong vấn đề Syria và Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng chủ đề thảo luận chính sẽ là vấn đề Syria và cũng có thể nói thêm về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết thêm việc Tổng thống Putin và Tổng thống Obama có tiến hành thảo luận về Ukraine hay không còn phụ thuộc vào điều kiện thời gian.

5. Một tuần xảy ra nhiều thảm kịch kinh hoàng

* Giẫm đạp tại thánh địa Mecca ở Saudi Arabia gần 2000 người thiệt mạng và 900 người bị thương

Theo CNN, các nhân chứng cho biết nguyên nhân đầu tiên là số lượng người Hồi giáo dự lễ hành hương Hajj quá đông và họ có quá ít thời gian. Ước tính hơn 2 triệu người Hồi giáo khắp thế giới đang có mặt ở Saudi Arabia dự lễ Hajj. Rất nhiều người đã chờ đợi cả đời để thực hiện chuyến đi này.

Nhà báo Khaled Al-Maeena khẳng định việc người hành hương vội vàng thực hiện các nghi lễ là một nguyên nhân khiến vụ giẫm đạp xảy ra. “Người hành hương muốn thực hiện nghi thức ném sỏi vào buổi sáng. Do đó họ đều hết sức vội vã”.

Thời tiết ở Mina rất nắng nóng với nhiệt độ lên đến hơn 43 độ C. Không gian quá chật chội đó, khi một người ngã xuống sẽ lập tức bị người khác giẫm lên.

Rất nhiều người hành hương nước ngoài lần đầu tiên đến Saudi Arabia và không biết đường sá, không hiểu sự hướng dẫn của nhà chức trách và cũng không chuẩn bị tâm lý để đối phó với sự hỗn loạn.

Sau thảm kịch đẫm máu trên,chính quyền Saudi Arabia đã thành lập ủy ban điều tra về vụ giẫm đạp chết người, rà soát tăng cường an ninh dịp lễ hội trong bối cảnh nhiều nước Hồi giáo đã lên tiếng chỉ trích về sự chuẩn bị của quốc gia này cho lễ hành hương về Mecca của người Hồi giáo cả thế giới.

* Xe bus gặp tai nạn ở Seattle chở 45 sinh viên nước ngoài, trong đó có 23 sinh viên Việt Nam.

Một chiếc xe bus chở nhiều sinh viên nước ngoài đã va chạm với một chiếc xe du lịch "Ride the Ducks" tại thành phố Seattle, Mỹ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và làm bị thương 12 người khác, các quan chức cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra giữa một xe bus chở đầy sinh viên và một xe du lịch “ngay trên một cây cầu ở thành phố Seattle, Washington (Mỹ).

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h13 ngày 24/9/2015 (giờ địa phương)  tại thành phố Seattle. Melissa Mixon, người phát ngôn của Trường North Seattle, nói với AFP rằng có 45 sinh viên nước ngoài và các cán bộ của trường đã ở trên xe bus.

*Đâm xe kinh hoàng trên đường cao tốc ở Trung Quốc khiến 35 người thương vong

Ít nhất 22 người chết và 13 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường cao tốc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 25/9.

Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết, tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc nối liên tỉnh nối thành phố Thượng Hải và Côn Minh khi một chiếc xe bán tải mất kiểm soát tông vào một chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển gần đó.

Trong số những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, có nhiều người bị chấn thương nặng. Hiện cảnh sát đã bắt giữ người lái xe và một người liên quan khác để để điều tra vụ việc.

6. Thủ tướng Hy Lạp giành chiến thắng trong bầu cử và tiếp tục cầm quyền.

Phát biểu sau khi tái đắc cử, Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 25/9 cam kết sẽ lãnh đạo nước này thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019, khi nhiệm kỳ này của ông kết thúc.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các đầu tiên sau khi tái đắc cử, ông Tsipras dự định đàm phán nhanh với các chủ nợ quốc tế để nước này có thể nhận được khoản tiền cứu trợ cần thiết. Ông Tsipras nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái lập ổn định tài chính một cách sớm nhất có thể và khôi phục hệ thống ngân hàng hoạt động bình thường.

Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (ảnh: AP)

Thủ tướng Tsipras chính là người đã ký thỏa thuận với các chủ nợ hồi tháng 7 vừa qua để cứu Hy Lạp khỏi thảm cảnh vỡ nợ và nguy cơ phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung Eurozone trước khi từ chức và đặt cược sinh mệnh chính trị vào một cuộc bầu cử sớm với hy vọng củng cố ủng hộ của cử tri đối với chính sách thắt lưng buộc bụng vốn không phải là những gì đảng Syriza của ông cam kết trước cuộc bầu cử hồi đầu năm.

Ông Tsipras yêu cầu chính phủ mới thực hiện thỏa thuận gói cứu trợ đạt được hồi tháng 7 vừa qua một cách “không chậm trễ”. Về phía các bên cho vay, chủ nợ châu Âu cũng đã đồng ý xem xét lại các khoản nợ của Hy Lạp. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng bên cho vay sẽ giãn nợ cho nước này.

7. Cảnh sát Thái xác nhận Adem Karadag là kẻ đặt bom đền Erawan

Tối 25/9, cảnh sát Thái Lan xác nhận Adem Karadak, đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đánh bom ở Bangkok ngày 17/8, là người đàn ông mặc áo vàng được camera an ninh ghi lại.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan cho biết Karadak được xác nhận là có tội sau khi cảnh sát thu thập thêm các bằng chứng.

Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng này phải đối mặt với một số cáo buộc, và có thể phải đối mặt với án tử hình.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan ngày 24/9 cho biết nghi phạm Adem Karadag hay còn được biết đến với cái tên Bilal Muhammed bị bắt hồi cuối tháng trước, đã khai nhận là người đặt quả bom ở đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8, làm 20 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết sẽ yêu cầu đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ đánh bom. Công tác thực nghiệm này sẽ được tiến hành trong ngày 26/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thừa nhận máy bay Nga xuất hiện để bảo vệ căn cứ ở Syria
Mỹ thừa nhận máy bay Nga xuất hiện để bảo vệ căn cứ ở Syria

VOV.VN- Việc Nga tăng cường máy bay chiến đấu tại Syria là để bảo vệ căn cứ của mình chứ không phải là để tiến hành các chiến dịch tấn công.

Mỹ thừa nhận máy bay Nga xuất hiện để bảo vệ căn cứ ở Syria

Mỹ thừa nhận máy bay Nga xuất hiện để bảo vệ căn cứ ở Syria

VOV.VN- Việc Nga tăng cường máy bay chiến đấu tại Syria là để bảo vệ căn cứ của mình chứ không phải là để tiến hành các chiến dịch tấn công.

Ông Carter: Mỹ muốn đạt thỏa thuận với Nga về vấn đề Ukraine, Syria
Ông Carter: Mỹ muốn đạt thỏa thuận với Nga về vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 24/9 cho biết, Mỹ đang đẩy nhanh việc đạt được một thỏa thuận về tình hình Ukraine và Syria với Nga.

Ông Carter: Mỹ muốn đạt thỏa thuận với Nga về vấn đề Ukraine, Syria

Ông Carter: Mỹ muốn đạt thỏa thuận với Nga về vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 24/9 cho biết, Mỹ đang đẩy nhanh việc đạt được một thỏa thuận về tình hình Ukraine và Syria với Nga.

Vệ tinh Mỹ chụp Nga xây thêm 2 căn cứ quân sự ở Syria
Vệ tinh Mỹ chụp Nga xây thêm 2 căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN - Reuters đưa hình ảnh HIS Janes’s của Mỹ vừa công bố cho thấy Nga xây thêm 2 cơ sở quân sự gần thành phố Latakia, miền Tây Syria.

Vệ tinh Mỹ chụp Nga xây thêm 2 căn cứ quân sự ở Syria

Vệ tinh Mỹ chụp Nga xây thêm 2 căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN - Reuters đưa hình ảnh HIS Janes’s của Mỹ vừa công bố cho thấy Nga xây thêm 2 cơ sở quân sự gần thành phố Latakia, miền Tây Syria.

Mỹ: Máy bay Nga tiến hành các chuyến bay trinh sát tại Syria
Mỹ: Máy bay Nga tiến hành các chuyến bay trinh sát tại Syria

VOV.VN - Quan chức Mỹ cho biết máy bay Nga đã tiến hành các chuyến bay trinh sát nhưng chưa tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào tại Syria.

Mỹ: Máy bay Nga tiến hành các chuyến bay trinh sát tại Syria

Mỹ: Máy bay Nga tiến hành các chuyến bay trinh sát tại Syria

VOV.VN - Quan chức Mỹ cho biết máy bay Nga đã tiến hành các chuyến bay trinh sát nhưng chưa tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào tại Syria.

5 loại vũ khí của Nga có thể “đập tan” IS ở Syria
5 loại vũ khí của Nga có thể “đập tan” IS ở Syria

VOV.VN - Chiến đấu cơ Su-25, trực thăng Mi-24, xe thiết giáp chở quân BTR-82A, máy bay không người lái và lính đặc nhiệm là những vũ khí giúp Nga đập tan IS.

5 loại vũ khí của Nga có thể “đập tan” IS ở Syria

5 loại vũ khí của Nga có thể “đập tan” IS ở Syria

VOV.VN - Chiến đấu cơ Su-25, trực thăng Mi-24, xe thiết giáp chở quân BTR-82A, máy bay không người lái và lính đặc nhiệm là những vũ khí giúp Nga đập tan IS.