Chùm ảnh: Ấn tượng nghệ thuật dân gian Nga

VOV.VN - Liên hoan nghệ thuật dân gian toàn LB Nga nhằm mục đích làm hồi sinh và phổ cập văn hóa dân tộc.

Tối 18/3, Liên hoan nghệ thuật dân gian toàn LB Nga “Hãy ca hát, nhảy múa, Ơi Nước Nga của tôi” diễn ra tại Cung Quốc gia Kremlin.
Festival “Hãy Ca hát, Nhảy múa, Ơi Nước Nga của tôi” là một chương trình của hòa bình và thân thiện mà các đoàn nghệ thuật tham gia đều là những đoàn ca, vũ, nhạc Dân gian chuyên nghiệp Quốc gia đã đạt trình độ cao, bậc Hàn lâm.
9 đoàn nghệ thuật tham gia là các nhà hát, nhạc, vũ dân gian Nga của các tỉnh, thành phố như Moscow, Voronhej, Volgagrad, Ryazan, Orenbua và 2 đoàn nghệ thuật dân gian của nước CH Tatarxtan và Komi, đều thuộc LB Nga.
Những bài hát, điệu múa dân gian làm nên bề dày văn hóa Nga. Đó là di sản văn hóa mà những người đang thụ hưởng có trách nhiệm gìn giữ, nhân lên và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Đây là một dự án hướng tới sự thống nhất các dân tộc Nga bằng việc giúp hiểu “tiếng nói” của các bài ca, điệu nhảy và giai điệu… làm hồi sinh và phổ cập văn hóa dân tộc, trao truyền giữa các thế hệ thuộc các vùng miền khác nhau của đất nước cũng như phát triển mạnh mẽ thêm nghệ thuật ca, múa.
Nội dung xuyên suốt Liên hoan nghệ thuật dân gian toàn LB Nga là câu chuyện kể của người ông với cậu cháu trai về những cái đẹp của nghệ thuật âm nhạc dân gian.
Những bài ca, điệu nhảy, múa và cả những tiết mục biểu diễn nhạc cụ được kết nỗi nhuần nhuyễn, trong những trang phục truyền thống, mầu sắc phong phú, rất đặc trưng của các dân tộc Nga, Tatar và Komi…
Tiết mục mở màn đêm diễn.
Những cô gái Nga vùng Volga.
Múa hát dưới những hình ảnh đặc trưng của từng vùng miền giúp người xem hiểu thêm được văn hóa Nga.
Phong cảnh thiên nhiên Nga được lồng ghép trong từng điệu nhảy.
Điệu nhảy sôi động của những chàng trai Kozac.
Điệu nhảy của những chàng trai, cô gái Nga vùng Volga.
Những cô gái Komi trên sân khấu thủ đô Moscow.
Những trang phục nhiều màu sắc của các cô gái Nga.
Điệu nhảy đẹp mắt và điêu luyện của những vũ công nhỏ tuổi.
Các tiết mục đều sử dụng phông nền là những hình ảnh đẹp về nước Nga.
Một tiết mục nhận được sự tán thưởng bởi tính nghệ thuật cao.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thú vui câu cá trên “dòng sông băng” của mùa đông nước Nga
Thú vui câu cá trên “dòng sông băng” của mùa đông nước Nga

VOV.VN-Khi thời tiết trở nên lạnh giá, nhiều người đã đến với những dòng sông đóng băng để câu cá- một trong những thú vui đặc biệt của người Nga vào mùa đông.

Thú vui câu cá trên “dòng sông băng” của mùa đông nước Nga

Thú vui câu cá trên “dòng sông băng” của mùa đông nước Nga

VOV.VN-Khi thời tiết trở nên lạnh giá, nhiều người đã đến với những dòng sông đóng băng để câu cá- một trong những thú vui đặc biệt của người Nga vào mùa đông.

Kinerma- ngôi làng đẹp nhất nước Nga
Kinerma- ngôi làng đẹp nhất nước Nga

VOV.VN -Văn bản đầu tiên về Kinerma cho rằng, làng thành lập từ năm 1563. Tên của làng có nghĩa là "mảnh đất quý giá".

Kinerma- ngôi làng đẹp nhất nước Nga

Kinerma- ngôi làng đẹp nhất nước Nga

VOV.VN -Văn bản đầu tiên về Kinerma cho rằng, làng thành lập từ năm 1563. Tên của làng có nghĩa là "mảnh đất quý giá".

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay
Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

VOV.VN - Trái ngược với Ukraine, ở Nga hiện nay các biểu tượng cộng sản như búa liềm, quốc huy Liên Xô, tượng Lenin vẫn phổ biến và được tôn trọng.

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

VOV.VN - Trái ngược với Ukraine, ở Nga hiện nay các biểu tượng cộng sản như búa liềm, quốc huy Liên Xô, tượng Lenin vẫn phổ biến và được tôn trọng.

Chùm ảnh: Giáng sinh về trên khắp nước Nga
Chùm ảnh: Giáng sinh về trên khắp nước Nga

VOV.VN - Trong khi đại đa số các nước phương Tây đón lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 thì một số nước trong đó có Nga lại đón Giáng sinh vào ngày 7/1.

Chùm ảnh: Giáng sinh về trên khắp nước Nga

Chùm ảnh: Giáng sinh về trên khắp nước Nga

VOV.VN - Trong khi đại đa số các nước phương Tây đón lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 thì một số nước trong đó có Nga lại đón Giáng sinh vào ngày 7/1.

Tưng bừng Lễ hội Tiễn mùa Đông - Maslenitsa ở nước Nga
Tưng bừng Lễ hội Tiễn mùa Đông - Maslenitsa ở nước Nga

VOV.VN - Lễ hội Tiễn mùa Đông tưng bưng trên khắp Liên bang nga, đặc biệt là thủ đô và cố đô… của nước này.

Tưng bừng Lễ hội Tiễn mùa Đông - Maslenitsa ở nước Nga

Tưng bừng Lễ hội Tiễn mùa Đông - Maslenitsa ở nước Nga

VOV.VN - Lễ hội Tiễn mùa Đông tưng bưng trên khắp Liên bang nga, đặc biệt là thủ đô và cố đô… của nước này.