4000 tỷ dự án máy tính bảng cho trẻ: Sẽ bùng phát “dịch nghiện” IPad?

VOV.VN -Đề án thí điểm SGK điện tử của Sở GD-ĐT TP.HCM, đề xuất cho các học sinh lớp 1,2,3 sử dụng máy tính bảng... bị nhiều người cho là vô lý

 “Mỗi ngày sau bữa cơm chiều
Dưới đèn một cảnh thương yêu quây quần…”


Một lần lên mạng, tôi thấy mọi người bàn luận về những câu thơ trong trí nhớ, nhiều người nhắc đến hai câu thơ trên, mở đầu một bài tập đọc trong SGK lớp 1 ngày trước, tả cảnh sinh hoạt gia đình đầm ấm. Mọi người quây quần bên nhau, sum họp, cười đùa, chia sẻ với nhau... Một bức tranh đẹp.

Bây giờ, nhiều gia đình không còn đông đủ các thành viên quây quần trong bữa cơm chiều, và nếu có thể ăn cơm cùng nhau, thì sau bữa cơm, khung cảnh phổ biến là mỗi thành viên trong gia đình đều “cắm mặt” vào điện thoại hay máy tính bảng để nhắn tin hay chơi game. Người lớn và trẻ con, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nói gì với ai, mỗi người đều chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng, điện thoại.


Trẻ con dễ nghiện máy tính bảng (ảnh: computerworld Singapore)
Nhiều bậc cha mẹ ở thành phố hay than phiền vì con mình “nghiện Ipad”.  Ở trường về là sà vào Ipad, thậm chí khi ăn cơm cũng dán mắt vào Ipad để sát mặt. Đến người lớn dùng máy tính nhiều cũng hoa mắt. Trẻ em dùng Ipad quá nhiều gây hại thị lực, lại làm đầu óc trẻ mụ mị, và tốn thời gian khiến chúng không còn lúc nào để chạy nhảy, vận động, chơi thể thao hay các trò giải trí lành mạnh khác.

Giờ đây không ít vị phụ huynh tìm cách cách ly con mình với Ipad, bởi nếu tiếp cận được, thì con trẻ chưa biết tự kiểm soát, sẽ dễ dàng “nghiện” Ipad. (Mà đúng ra nhiều người lớn cũng nghiện Ipad chứ chưa nói đến trẻ con).

2 ngày qua, nhiều tờ báo đăng tin sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất thực hiện đề án “SGK điện tử và máy tính bảng dành cho học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3” ngay trong năm học 2014-2015. Mục tiêu của đề án được đưa ra là “nhằm đáp ứng xu hướng toàn cầu về ứng dụng CNTT vào cải cách giáo dục và kinh nghiệm thành công của các nước trong việc đầu tư cho sách giáo khoa điện tử, máy tính bảng, tạo môi trường học tập thông minh, hiệu quả cao”.

Theo đó, TP.HCM sẽ trang bị trên 337.500 máy tính bảng cho giáo viên và học sinh lớp 1, 2, 3 tại 451 trường tiểu học với tổng kinh phí thực hiện thí điểm dự kiến 4.000 tỷ đồng. Các lớp học được trang bị wifi, mỗi học sinh sử dụng 1 máy tính bảng riêng, trong đó cài đặt nội dung SGK chính thức của Bộ GDĐT ở tất cả các môn học.

Đề án thí điểm trong năm học 2014 - 2015, với 60% số lượng giáo viên và học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 tham gia. Nguồn ngân sách sẽ trang bị cho các giáo viên khoảng hơn 10.000 chiếc máy tính bảng và hơn 5.000 chiếc cho học sinh thuộc diện đối tượng chính sách. Các học sinh không thuộc đối tượng chính sách thì phụ huynh chịu kinh phí hoàn toàn với giá tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Hiện đề án đang đợi Bộ GD-ĐT phê duyệt nhưng đã nhận được phản hồi không đồng tình từ rất nhiều người. Ở lứa tuổi bắt đầu đến trường, trẻ con cần học những gì? Học tác phong của một học sinh, rèn luyện nền nếp, giờ giấc sinh hoạt; làm quen với trường học, bạn bè, thày cô; làm quen với thiên nhiên, cuộc sống, mọi người xung quanh… Những điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với lợi ích do chiếc máy tính bảng mang lại.

Máy tính bảng có thể khiến cho các bài học hấp dẫn hơn bởi các hình ảnh, âm thanh minh họa. Tuy nhiên, có nhà sư phạm cho rằng: Sự cung cấp đầy đủ về phương diện nghe nhìn làm giảm năng lực tưởng tượng của học sinh qua các bài học.

Hiện nay các học sinh đều dùng những bộ sách giáo khoa như nhau. Còn giả sử nếu sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì ở lớp 1,2,3, các học sinh non nớt sẽ chứng kiến, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt. Phụ huynh có thu nhập thấp thì chỉ có thể mua cho con mình những loại máy tính bảng rẻ tiền, bởi kể cả khi chưa phải sắm máy tính bảng thì họ cũng đã chật vật với các khoản chi phí đầu năm học cho con mình rồi. Trong khi đó, cùng một lớp học, sẽ có những học sinh gia đình khá giả được cha mẹ sắm cho máy tính cấu hình cao, chất lượng tốt.

Ở nhiều nước tiên tiến, người ta khuyến cáo hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với thiết bị điện tử, vừa hại sức khỏe, đặc biệt là hại mắt, vừa không tốt cho khả năng tập trung của trẻ. Hay ngay ở Thái Lan, dự án “Mỗi học sinh một máy tính bảng” được khởi xướng vào năm 2012 đã bị xóa bỏ từ tháng 5/2014 vì những hệ lụy phát sinh. Những người lập đề án có tham khảo những thực tế này chăng?

Những năm đầu tiên đến trường là rất quan trọng với sự phát triển cả cuộc đời của trẻ. Một đề án như vậy nếu được thực hiện thí điểm, và giả sử không thành công, thì khoan nói đến chuyện lãng phí 4.000 tỷ đồng là khoản chi phí hoàn toàn không nhỏ, còn dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho trẻ, sẽ có hại nhường nào!. Và với những điểm bất hợp lý như trên đang làm dư luận bức xúc, khả năng thành công của dự án phỏng được bao lăm?

Sự nghiệp trồng người là gây dựng cả một tương lai của đất nước, chúng ta không thể cứ tùy tiện làm “thí điểm”!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần đeo kính
Gần 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần đeo kính

Học sinh thành thị mắc tật khúc xạ có tỷ lệ rất cao, chiếm tới 40 - 50% số học sinh  

Gần 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần đeo kính

Gần 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần đeo kính

Học sinh thành thị mắc tật khúc xạ có tỷ lệ rất cao, chiếm tới 40 - 50% số học sinh  

Máy tính bảng giá rẻ trôi nổi: Hãy dè chừng!
Máy tính bảng giá rẻ trôi nổi: Hãy dè chừng!

Những sản phẩm này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về chất lượng màn hình, độ ổn định của thiết bị…, khiến nhiều người mất tiền oan chỉ sau 1 tháng sử dụng.

Máy tính bảng giá rẻ trôi nổi: Hãy dè chừng!

Máy tính bảng giá rẻ trôi nổi: Hãy dè chừng!

Những sản phẩm này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về chất lượng màn hình, độ ổn định của thiết bị…, khiến nhiều người mất tiền oan chỉ sau 1 tháng sử dụng.

Sử dụng máy tính bảng có thể giảm chất lượng giấc ngủ
Sử dụng máy tính bảng có thể giảm chất lượng giấc ngủ

(VOV) -Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa được công bố trên tạp chí Ứng dụng nghiên cứu lao động.

Sử dụng máy tính bảng có thể giảm chất lượng giấc ngủ

Sử dụng máy tính bảng có thể giảm chất lượng giấc ngủ

(VOV) -Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa được công bố trên tạp chí Ứng dụng nghiên cứu lao động.

Hơn 26% học sinh phổ thông bị tật khúc xạ
Hơn 26% học sinh phổ thông bị tật khúc xạ

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Công tác chăm sóc mắt trong hệ thống trường học do Bộ Giáo dục – Đào tạo phối hợp với ORBIS tổ chức ngày 18/12 tại Hà Nội.

Hơn 26% học sinh phổ thông bị tật khúc xạ

Hơn 26% học sinh phổ thông bị tật khúc xạ

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Công tác chăm sóc mắt trong hệ thống trường học do Bộ Giáo dục – Đào tạo phối hợp với ORBIS tổ chức ngày 18/12 tại Hà Nội.

Tỷ lệ học sinh Hà Nội mắc tật khúc xạ mắt tăng cao
Tỷ lệ học sinh Hà Nội mắc tật khúc xạ mắt tăng cao

Sau 1 năm triển khai dự án "Phòng chống mù loà cho trẻ em thành phố Hà Nội", thành phố đã chi 508.810 USD cho việc khám chữa bệnh về mắt cho trẻ em.  

Tỷ lệ học sinh Hà Nội mắc tật khúc xạ mắt tăng cao

Tỷ lệ học sinh Hà Nội mắc tật khúc xạ mắt tăng cao

Sau 1 năm triển khai dự án "Phòng chống mù loà cho trẻ em thành phố Hà Nội", thành phố đã chi 508.810 USD cho việc khám chữa bệnh về mắt cho trẻ em.  

3 triệu học sinh Việt Nam bị mắc các tật khúc xạ
3 triệu học sinh Việt Nam bị mắc các tật khúc xạ

VOV.VN - Tổ chức HKI triển khai chương trình thí điểm nâng cao nhận thức về tật khúc xạ cho học sinh Hà Nội

3 triệu học sinh Việt Nam bị mắc các tật khúc xạ

3 triệu học sinh Việt Nam bị mắc các tật khúc xạ

VOV.VN - Tổ chức HKI triển khai chương trình thí điểm nâng cao nhận thức về tật khúc xạ cho học sinh Hà Nội